Nơi giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 những ngày cận tết

12/01/2022 - 06:47

PNO - Trong khi mọi người đang chuẩn bị đón tết thì ở nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng vẫn đang có những cuộc chiến âm thầm giành giật sự sống cho bệnh nhân.

 

Những ngày cận Tết Nguyên đán, trong khi mọi người đang hối hả chuẩn bị đón Tết thì ở nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng vẫn đang có những cuộc chiến âm thầm chưa có hồi kết.
Những ngày cận tết Nguyên đán, trong khi mọi người đang hối hả chuẩn bị đón tết thì ở nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng vẫn đang có những cuộc chiến âm thầm chưa có hồi kết.
Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 (thuộc Đại học Y Hà Nội) là nơi điều trị bệnh nhân nặng của Hà Nội và một số tỉnh lân cận.
Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 (thuộc Đại học Y Hà Nội) là nơi điều trị bệnh nhân nặng của Hà Nội và một số tỉnh lân cận.
Hàng ngày, các bác sĩ tham gia điều trị trong bệnh viện được chia thành ca trực 24/24.
Hàng ngày, các bác sĩ tham gia điều trị tại bệnh viện được chia thành ca trực 24/24.
Trang phục bảo hộ của các bác sĩ tham gia làm nhiệm vụ là bộ đồ bảo hộ cấp 4, thậm chí những bác sĩ điều trị trực tiếp cho bệnh nhân còn phải đeo thêm găng tay bảo hộ để hạn chế tiếp xúc.
Trang phục bảo hộ của các bác sĩ tham gia làm nhiệm vụ là bộ đồ bảo hộ cấp 4, thậm chí những bác sĩ điều trị trực tiếp cho bệnh nhân còn phải đeo thêm găng tay bảo hộ để hạn chế tiếp xúc.
Theo PGS.TS Hoàng Bùi Hải - Phó Giám đốc Bệnh viện Điều trị bệnh nhân COVID-19, hiện đang có 160 bệnh nhân nặng đang điều trị trong bệnh viện.
Theo PGS.TS Hoàng Bùi Hải - Phó giám đốc Bệnh viện Điều trị bệnh nhân COVID-19, hiện có 160 bệnh nhân nặng đang điều trị tại bệnh viện.
Trong số 160 bệnh nhân thì có 40 trường hợp đang phải điều trị tích cực, những trường hợp còn lại điều trị ở tầng 2.
Trong số 160 bệnh nhân thì có 40 trường hợp đang phải điều trị tích cực, những trường hợp còn lại điều trị ở tầng 2.
Tính đến ngày 10/1/2022, Bệnh viện đã tiếp nhận gần 300 trường hợp từ nặng đến nguy kịch. Hầu hết những trường hợp này đều chưa được tiêm vắc-xin hoặc tiêm được 1 mũi. Phần lớn trong số này là người cao tuổi và có bệnh lý nền.
Tính đến ngày 10/1/2022, Bệnh viện đã tiếp nhận gần 300 trường hợp từ nặng đến nguy kịch. Hầu hết những trường hợp này đều chưa được tiêm vắc xin hoặc tiêm được 1 mũi, là người cao tuổi và có bệnh lý nền.
Do đặc thù là bệnh 'siêu lây nhiễm' nên việc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 gặp nhiều khó khăn. Các bác sĩ khi vào ca trực cũng không được tiếp xúc với người ngoài. Mọi liên hệ đều phải thực hiện bằng phương pháp thủ công.
Do đặc thù là bệnh "siêu lây nhiễm" nên việc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 gặp nhiều khó khăn. Các bác sĩ khi vào ca trực cũng không được tiếp xúc với người ngoài. Mọi liên hệ đều phải thực hiện bằng phương pháp thủ công.
Bác sĩ Bùi Hải cho biết thêm, những ngày gần đây số ca F0 tăng cao, mỗi ngày có khoảng 20-30 trường hợp nhập viện. Theo bác sĩ Hải, việc cần làm nhất bây giờ không phải là truy vết mà là tập trung điều trị cho các ca bệnh nặng.
Bác sĩ Bùi Hải cho biết thêm, những ngày gần đây số ca F0 tăng cao, mỗi ngày có khoảng 20-30 trường hợp nhập viện. Theo bác sĩ Hải, việc cần làm nhất bây giờ không phải là truy vết mà là tập trung điều trị cho các ca bệnh nặng.
Được biết, hiện Bệnh viên đang vận hành ở giai đoạn 2 với 200 giường bệnh. Trong trường hợp số bệnh nhân tiếp tục tăng, Bệnh viện sẽ kích hoạt vận hành giai đoạn 3 với 500 giường theo đúng thiết kế.
Được biết, Bệnh viên đang vận hành ở giai đoạn 2 với 200 giường bệnh. Trong trường hợp số bệnh nhân tiếp tục tăng, Bệnh viện sẽ kích hoạt vận hành giai đoạn 3 với 500 giường theo đúng thiết kế.

Nhật Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI