Nơi bão số 4 đi qua

01/12/2014 - 07:29

PNO - PN - Tính đến chiều 30/11, theo thống kê của Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn Bình Định, bão số 4 đã làm sập 92 ngôi nhà dân; 45 ngôi nhà khác bị tốc mái, hư hỏng. Diện tích lúa giống gieo sạ bị...

edf40wrjww2tblPage:Content

Noi bao so 4 di qua

Ngôi nhà của bà Huỳnh Thị Kim Tòng bị bão bứng đi sau một đêm
 

Bần thần trước ngôi nhà đổ nát, chị Lê Thị Liên (SN 1972, thôn Bình Thái, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) khóc: “Đêm qua mưa gió, mấy mẹ con dắt nhau đi trú bão. Bão tan, sáng nay quay trở về nhà thì chỉ còn lại đống đổ nát. Nhà cũ xây đã lâu, chi phí ít nên chỉ xây đắp dần dần... trong nhà cũng chẳng có gì ngoài ít đồ sinh hoạt.

Nhưng nhà sập rồi, mất đi chỗ trú ngụ, mấy mẹ con chẳng biết tính sao. Chồng mất cách đây ba năm, tôi bị bệnh tim nên chẳng làm gì được nhiều. Mỗi ngày đi mò cua, bắt ốc kiếm vài chục ngàn ba mẹ con xoay xở qua ngày...”. Cách đó không xa, nhà của mẹ con bà Huỳnh Thị Kim Tòng (1938) được xây dựng từ năm 1984, hiện là nơi ở của bà với cô con gái bệnh tật Võ Thị Hồng (40 tuổi) cũng không còn.

Noi bao so 4 di qua

Chị Lê Thị Liên bần thần trước đống đổ nát của căn nhà sau bão số 4

“May mà tôi khiêng cái bàn thờ chồng ra kịp. Tối qua mưa gió tả tơi nên 8 giờ tối là mẹ con tôi lịch kịch đi tránh bão. Đến 1 giờ sáng thì gió cuốn phăng ngôi nhà…” - chị Võ Thị Xuân Hiền (39 tuổi, Phước Thuận) nói. Hai mẹ con chị sống bằng đồng lương công nhân bóc hạt điều ít ỏi 2,5 triệu đồng/tháng của chị, nay ngôi nhà mà vợ chồng chị tích cóp 20 năm đã bay theo bão.

Ông Lê Duy Trinh - Phó chủ tịch UBND xã Phước Thuận cho biết: “Bão số 4 làm sập hoàn toàn 27 ngôi nhà, trong đó thôn Bình Thái bị sập 12 ngôi nhà và năm ngôi nhà khác tốc mái. Thống kê sơ bộ toàn xã bị thiệt hại 10 hecta rau, 50 hecta hồ tôm bị ảnh hưởng, gia súc gia cầm bị chết nhiều, trường học bị tốc mái... ước tính thiệt hại khoảng sáu tỷ đồng. Sáng 30/11, đoàn kiểm tra của tỉnh, huyện về tại địa phương thăm các nhà bị thiệt hại sau bão và hỗ trợ nóng cho hai hộ dân thuộc hộ nghèo bị sập nhà năm triệu đồng”.

THU DỊU

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI