Bé trai “khổng lồ” rối loạn đông máu vì sốc sốt xuất huyết

08/07/2025 - 20:59

PNO - Sốc sốt xuất huyết nặng, bé trai “khổng lồ” rơi vào chảy máu tiêu hóa, rối loạn đông máu, tổn thương gan… nguy kịch.

Bé T.N.M.K. (12 tuổi, ở TPHCM) liên tục sốt cao 3 ngày. Tuy nhỏ tuổi nhưng do thừa cân, béo phì, thể trạng bé khá lớn, gấp đôi bạn cùng lứa tuổi. Bệnh đến ngày thứ tư, bé K. đau bụng, ói ra dịch lợn cợn màu nâu, tay chân lạnh nên người nhà tức tốc đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.

Trước các triệu chứng, các bác sĩ chẩn đoán bé K. sốc sốt xuất huyết nặng, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan, suy hô hấp trên nền trẻ dư cân béo phì. Bác sĩ lập tức chống sốc cho bé qua các phương tiện đo huyết áp động mạch, lục tĩnh mạch trung ương, áp lực bàng quang và dùng các thuốc vận mạch phối hợp, tiếp tục truyền dịch cao phân tử cho bé.

Bé K. sau khi đã được điều trị ổn định, ảnh BV
Bé K. sau khi đã được điều trị ổn định: ảnh BVCC

Song song đó, bé K. được hỗ trợ thở áp lực dương liên tục, thở máy không xâm lấm, cũng như truyền máu, huyết tương tươi đông lạnh, kết tủa lạnh, tiểu cầu đậm đặc… kiểm soát tình trạng rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa.

Sau 7 ngày điều trị tích cực, bé K. dần bình phục, có thể tự thở khí trời, chức năng gan, thận trở về bình thường.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố - cho biết: “Tham khảo y văn thế giới và qua điều trị nhiều trường hợp sốc sốt xuất huyết, chúng tôi nhận thấy trẻ cơ địa thừa cân, béo phì, trẻ nhũ nhi, bệnh vào sốc sớm ngày 3, 4, tình trạng cô đặc máu nhiều… thường diễn tiến nặng, bất thường gây khó khăn trong điều trị”.

Qua trường hợp này, bác sĩ Tiến lưu ý đến phụ huynh nên cho trẻ đi khám bệnh sớm để được các bác sĩ thăm khám, xác định bệnh chính xác và có kế hoạch điều trị cụ thể.

Khi thấy con em mình sốt cao trên 2 ngày, và có một trong các dấu hiệu như: bứt rứt, lăn lộn hoặc li bì, lơ mơ, nói sảng, chảy máu cam, máu răng; hoặc ói ra máu, tiêu phân đen, đau bụng, tay chân lạnh, lừ đừ, nằm một chỗ không chơi, bỏ ăn uống, cha mẹ phải đưa trẻ ngay vào bệnh viện kể cả trong đêm.

Hiện nay, ngành y tế đã có vắc xin tiêm ngừa sốt xuất huyết dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn. Cha mẹ nên cho trẻ tiêm ngừa để phòng bệnh. Quan trọng, phụ huynh cần cho con em mình ăn uống theo chế độ ăn hợp lý, được tư vấn bởi chuyên gia dinh dưỡng để tránh nguy cơ dư cân béo phì, hạn chế bệnh tiến triển phức tạp khi mắc sốt xuất huyết.

Nguyên Tiêu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI