Những món đồ không nên có mặt trong phòng ngủ

31/05/2023 - 09:29

PNO - Phòng ngủ là để ngủ vì vậy hãy để thiết bị tập thể dục, tác phẩm nghệ thuật kích thích tư duy hoặc đồ công nghệ... sang các phòng khác.

1
Phòng ngủ là nơi để ngủ vì thế, theo các nhà thiết kế nội thất, bất kỳ dụng cụ, thiết bị nào không dùng để ngủ hay dùng cho mục đích thư giãn không nên có mặt trong khu vực này. Dưới đây là những vật dụng không thuộc về phòng ngủ theo ý kiến của chuyên gia. 
1
Quần áo lộn xộn và thiết bị tập thể dục Làm dịu phòng ngủ trung tính  Thiết kế Le Jean / Minette Hand Phòng ngủ trung tính nhẹ nhàng này từ Le Jean Designs đã đạt được thành công. Như nhà thiết kế Jean Parker lưu ý, tránh chất đống bề mặt hoặc tạo điểm nhấn cho ghế bằng quần áo. Nhà thiết kế Jean Parker cho biết: “Một phòng ngủ nên thanh bình, yên tĩnh và là nơi bạn có thể thực sự nạp năng lượng và khởi động lại. Phòng ngủ của bạn không phải là phòng tập thể dục nên tôi sẽ không cất bất kỳ thiết bị tập thể dục nào ở đó.
Quần áo lộn xộn và thiết bị tập thể dục: Nhà thiết kế Jean Parker cho biết: “Một phòng ngủ nên thanh bình, yên tĩnh và là nơi bạn thực sự nạp năng lượng sau một ngày học tập, làm việc mệt mỏi chứ không phải là nơi bạn đối phó với một mớ lộn xộn hay đổ mồ hôi với các thiết bị tập thể dục". 
1
Thiết bị văn phòng: Có một số thứ không thuộc về phòng ngủ như máy in, máy hủy tài liệu hoặc thiết bị văn phòng, thậm chí là một chiếc bàn.
Nhà thiết kế Amity Worrel thậm chí còn cảnh báo về bàn làm việc. trừ khi đó là một chiếc bàn viết đơn giản không nhắc bạn về công việc, bàn phím hoặc các nhạc cụ khác hoặc ánh sáng rực rỡ. Cô nói: “Khi tạo ra một không gian được cho là để thư giãn và thoát khỏi những đòi hỏi của công việc, nỗ lực và nhiệm vụ, điều quan trọng là phải cân nhắc cẩn thận những gì nên giữ lại và những gì nên cắt giảm.
Nhà thiết kế Amity Worrel nhận định: “Phòng ngủ là không gian để thoát khỏi những đòi hỏi của công việc và nỗ lực, vì thế những gì không thuộc về hai khái niệm này cần được loại bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, bàn trang điểm thì có thể". 
 của 07 Mành tiện dụng Phòng ngủ có rèm  Trục chính Lily / Michele Thomas Mọi người đều đã có rèm cửa lúc này hay lúc khác, nhưng đã đến lúc vứt chúng vào thùng rác.  Rebecca Cox và Debra Vigna, những người đồng sáng lập Lily Spindle và các nhà thiết kế chính Rebecca Cox và Debra Vigna cho biết: “Những tấm rèm sáo từ sàn đến trần buồn tẻ, tiện dụng mà chúng ta chắc chắn đã bắt gặp trong các căn hộ cho thuê không có chỗ trong phòng ngủ. Hãy ném chúng đi và thay vào đó hãy chọn loại xếp nếp tùy chỉnh.  Cox và Vigna đề xuất kiểu xếp nếp tùy chỉnh, có hoa văn để tăng thêm sự ấm áp cho phòng ngủ.
 của 07 Mành tiện dụng Phòng ngủ có rèm  Trục chính Lily / Michele Thomas Mọi người đều đã có rèm cửa lúc này hay lúc khác, nhưng đã đến lúc vứt chúng vào thùng rác.  Rebecca Cox và Debra Vigna, những người đồng sáng lập Lily Spindle và các nhà thiết kế chính Rebecca Cox và Debra Vigna cho biết: “Những tấm rèm sáo từ sàn đến trần buồn tẻ, tiện dụng mà chúng ta chắc chắn đã bắt gặp trong các căn hộ cho thuê không có chỗ trong phòng ngủ. Hãy ném chúng đi và thay vào đó hãy chọn loại xếp nếp tùy chỉnh.  Cox và Vigna đề xuất kiểu xếp nếp tùy chỉnh, có hoa văn để tăng thêm sự ấm áp cho phòng ngủ.
Rebecca Cox và Debra Vigna, hai nhà thiết kế đồng sáng lập Lily Spindle cho biết: “Đã đến lúc nói lời tạm biệt với những tấm rèm sáo buồn tẻ, thay vào đó hãy chọn loại xếp nếp tùy chỉnh để tăng thêm sự ấm áp".
 của 07 lộn xộn thị giác Phòng ngủ thạch cao đất nung  Emma Montgomery Phòng ngủ nên tạo cảm giác êm dịu và thư giãn, vì vậy nhà thiết kế Emma Montgomery muốn loại bỏ càng nhiều sự lộn xộn thị giác càng tốt. Thay vì treo một loạt các bản in trên tường, cô ấy chọn cách tập trung sự chú ý của mình vào chính những bức tường.  Tôi đã thiết kế phòng ngủ này để tạo cảm giác giống như cái kén và yên bình với những bức tường thạch cao màu đất nung tuyệt đẹp. Những bức tường có kết cấu nhẹ nhàng và loại bỏ nhu cầu về nghệ thuật, cô nói.  Đồ nội thất đơn giản, một tác phẩm nghệ thuật nhỏ và bộ đồ giường đơn điệu tiếp tục mang đến vẻ yên tĩnh.
 của 07 lộn xộn thị giác Phòng ngủ thạch cao đất nung  Emma Montgomery Phòng ngủ nên tạo cảm giác êm dịu và thư giãn, vì vậy nhà thiết kế Emma Montgomery muốn loại bỏ càng nhiều sự lộn xộn thị giác càng tốt. Thay vì treo một loạt các bản in trên tường, cô ấy chọn cách tập trung sự chú ý của mình vào chính những bức tường.  Tôi đã thiết kế phòng ngủ này để tạo cảm giác giống như cái kén và yên bình với những bức tường thạch cao màu đất nung tuyệt đẹp. Những bức tường có kết cấu nhẹ nhàng và loại bỏ nhu cầu về nghệ thuật, cô nói.  Đồ nội thất đơn giản, một tác phẩm nghệ thuật nhỏ và bộ đồ giường đơn điệu tiếp tục mang đến vẻ yên tĩnh.
Phòng ngủ nên tạo cảm giác êm dịu và thư giãn, vì vậy nhà thiết kế Emma Montgomery muốn loại bỏ sự lộn xộn thị giác. "Một phòng ngủ sẽ dễ chịu hơn nếu chỉ có đồ nội thất đơn giản, một vài tác phẩm nghệ thuật nhỏ và ra giường màu trung tính". 
 của 07 Quá nhiều kệ phòng ngủ tối giản  Thiết kế: A. Naber Thiết kế / Ảnh: Charlotte Lea  Nhà thiết kế người California Abbie Naber cho biết: Tôi không phải là người thích sử dụng quá nhiều kệ mở trong phòng ngủ. Điều này có thể dẫn đến sự lộn xộn không mong muốn. Nếu bạn có kệ mở, hãy cố gắng giữ các vật dụng ở mức tối thiểu và ở dạng trang trí. Ở đây, kệ mở chỉ được sử dụng để trưng bày, không phải các vật dụng hàng ngày.  Chọn một vài thứ khiến bạn mỉm cười như những chiếc bình trang trí để đặt trên kệ của bạn, chẳng hạn như phòng ngủ theo phong cách Japandi này sẽ ngay lập tức tạo ra giai điệu cho một giấc ngủ ngon.
của 07 Quá nhiều kệ phòng ngủ tối giản Thiết kế: A. Naber Thiết kế / Ảnh: Charlotte Lea Nhà thiết kế người California Abbie Naber cho biết: Tôi không phải là người thích sử dụng quá nhiều kệ mở trong phòng ngủ. Điều này có thể dẫn đến sự lộn xộn không mong muốn. Nếu bạn có kệ mở, hãy cố gắng giữ các vật dụng ở mức tối thiểu và ở dạng trang trí. Ở đây, kệ mở chỉ được sử dụng để trưng bày, không phải các vật dụng hàng ngày. Chọn một vài thứ khiến bạn mỉm cười như những chiếc bình trang trí để đặt trên kệ của bạn, chẳng hạn như phòng ngủ theo phong cách Japandi này sẽ ngay lập tức tạo ra giai điệu cho một giấc ngủ ngon.

Charlotte Lea, nhà thiết kế của  Abbie Naber cho biết: "Quá nhiều kệ trong phòng ngủ có thể dẫn đến sự lộn xộn không mong muốn. Nhưng nếu bạn đã có hơi nhiều kệ trong không gian này, hãy cố gắng giữ số lượng vật trang trí trên kệ ít nhất có thể". 

Điện thoại và TV phòng ngủ màu hồng  Nội thất Laura W Jenkins Nhà thiết kế nội thất có trụ sở tại Atlanta Laura W Jenkins thích giữ cho phòng ngủ không có công nghệ, không lộn xộn và yên tĩnh nhất có thể.  Cô ấy nói: “Với tất cả những phiền nhiễu trên thế giới ngày nay, phòng ngủ của bạn phải là khu vực giải nén và do đó là khu vực không có công nghệ. Mặc dù bạn có thể cần để điện thoại cạnh giường, nhưng nếu có thể, hãy bỏ tivi, đặt cục sạc sang phòng khác và dọn dẹp mớ hỗn độn công nghệ. Hãy để bộ não của bạn được thư giãn, thêm sách, ảnh gia đình và những vật dụng mang lại sự thoải mái cho bạn hơn là căng thẳng.  Jenkins cũng gợi ý những màu yên tĩnh. Mục đích của phòng ngủ của bạn là để thúc đẩy giấc ngủ ngon và cho phép bạn thư giãn sau một ngày. Đối với tôi, những màu sắc nhẹ nhàng hơn, ít sáng hơn sẽ giúp phòng ngủ trở nên êm dịu hơn. Đối với căn phòng này, chúng tôi đã sơn cho phòng ngủ này một màu hồng đậm hoàn hảo. vô cùng nhẹ nhàng, cô nói.
Điện thoại, TV, máy tính và mọi thiết bị công nghệ: Nhà thiết kế nội thất có trụ sở tại Atlanta Laura W Jenkins cho biết cô luôn nói không với việc mang thiết bị công nghệ hay TV vào phòng ngủ. Cô cho biết: “Với tất cả những phiền toái do công việc, thế giới phẳng mang đến trong thời đại 4.0, phòng ngủ của bạn phải là khu vực không có công nghệ để bộ não của bạn được thư giãn hoàn toàn".
Điện thoại và TV phòng ngủ màu hồng  Nội thất Laura W Jenkins Nhà thiết kế nội thất có trụ sở tại Atlanta Laura W Jenkins thích giữ cho phòng ngủ không có công nghệ, không lộn xộn và yên tĩnh nhất có thể.  Cô ấy nói: “Với tất cả những phiền nhiễu trên thế giới ngày nay, phòng ngủ của bạn phải là khu vực giải nén và do đó là khu vực không có công nghệ. Mặc dù bạn có thể cần để điện thoại cạnh giường, nhưng nếu có thể, hãy bỏ tivi, đặt cục sạc sang phòng khác và dọn dẹp mớ hỗn độn công nghệ. Hãy để bộ não của bạn được thư giãn, thêm sách, ảnh gia đình và những vật dụng mang lại sự thoải mái cho bạn hơn là căng thẳng.  Jenkins cũng gợi ý những màu yên tĩnh. Mục đích của phòng ngủ của bạn là để thúc đẩy giấc ngủ ngon và cho phép bạn thư giãn sau một ngày. Đối với tôi, những màu sắc nhẹ nhàng hơn, ít sáng hơn sẽ giúp phòng ngủ trở nên êm dịu hơn. Đối với căn phòng này, chúng tôi đã sơn cho phòng ngủ này một màu hồng đậm hoàn hảo. vô cùng nhẹ nhàng, cô nói.

Gabriela Eisenhart của Silo Studios cũng đồng ý việc không nên mang hay đặt TV hay bất kì thiết bị công nghệ nào vào phòng ngủ. Cô nhận định: "Khi bạn bước vào phòng ngủ, bạn cần cảm thấy đã bỏ lại những căng thẳng, những khó khăn, vất vả của cuộc sống ngoài cửa, chứ không phải mang vào trong không gian riêng tư này". 

An Huỳnh (theo T.S)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI