Những mái ấm trên vùng biên cương

24/08/2018 - 11:21

PNO - Được sự hỗ trợ của Công ty Mebipha, Quỹ Mái ấm biên cương của báo Phụ Nữ TP.HCM đã phối hợp với Bộ đội biên phòng Tây Ninh xây dựng 2 căn nhà cho người dân vùng biên.

Trong dịp tham gia chương trình tại vùng biên giới Tân Biên 2018, nhận thấy bà con nơi đây còn quá khó khăn, bà Lâm Thúy Ái, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH SX-TM thuốc thú y và thủy sản Mebipha ngỏ ý muốn hỗ trợ cho quỹ Mái ấm biên cương (MABC) của báo Phụ Nữ TP.HCM xây dựng 2 mái ấm cho bà con khu vực biên giới.

Nhung mai am tren vung bien cuong
Bà Lâm Thúy Ái - Phó tổng giám đốc Công ty Mebipha (bìa phải) động viên bà Nguyễn Thanh Thoại cố gắng vượt qua khó khăn, bệnh tật để có thời gian vui với con cháu

Ngày 3/3, nhân dịp tết trồng cây và kỷ niệm 59 năm ngày thành lập lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP) Việt Nam, bà Ái đã trao bảng tượng trưng số tiền 120 triệu đồng cho đại diện BĐBP Tây Ninh.  

BĐBP Tây Ninh tiến hành khảo sát và gửi danh sách đề nghị xây dựng MABC cho 2 hộ gia đình khó khăn tại khu vực biên giới. Tháng 8/2018, Báo Phụ Nữ TP.HCM phối hợp BĐBP Tây Ninh để hoàn thành mục tiêu nói trên.

Nhung mai am tren vung bien cuong
Đại diện Phụ nữ BĐBP Tây Ninh chúc mừng và trao tặng số tiền 2 triệu đồng nhân ngày nhận nhà mới cho bà Thoại

Ngày 5/6, mái ấm đầu tiên có diện tích 4,5m x 9,0 m với quy cách: nền cao 1,0 m so với mặt đường; sàn lót gạch men; tường trong sơn nước; tường ngoài phủ hồ; trần đóng la phông; nóc lợp tôn đã được trao cho gia đình chị Lâm Thị Hoa, dân tộc Khmer, ngụ tại ấp Kà Ốt, xã Tân Đông huyện Tân Châu. Tổng trị giá căn nhà là 60 triệu đồng.

Nhung mai am tren vung bien cuong
Ngày 5/6, đại tá Cao Văn Vĩnh - Phó chính ủy Bộ đội biên phòng Tây Ninh trao quyết định tặng Mái ấm biên cương thứ nhất cho gia đình chị Lâm Thị Hòa, dân tộc Khmer tại Kà Ốt

Đến ngày 21/8, mái ấm thứ hai cùng quy cách được trao cho bà Nguyễn Thanh Thoại, ngụ ấp Tân Định, xã Biên Giới, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.  

Hai căn nhà trên được trích từ nguồn vận động Quỹ MABC do Công ty Mebipha tài trợ. Báo Phụ Nữ TP.HCM phối hợp với BĐBP tỉnh Tây Ninh thực hiện.

Nhung mai am tren vung bien cuong
Thay mặt Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Tây Ninh, đại tá Cao Văn Vĩnh - Phó chính ủy cảm ơn đại diện đơn vị tài trợ MEBIPHA đã ủng hộ 120 triệu đồng để thực hiện 2 mái ấm biên cương

Chương trình 1.000 MABC thuộc dự án Biên cương xanh, sẽ được thực hiện trên địa bàn 119 xã, thuộc 36 huyện của 10 tỉnh có đường biên giáp với nước bạn Campuchia. Chương trình MABC trao tặng cho các hộ gia đình thật sự khó khăn về nhà ở, nhưng tích cực đóng góp trong các hoạt động bảo vệ và xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị… 

Nguyễn Thiện
Ảnh: Lê Quân - Lê Hiếu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI