Những hình ảnh người cung nữ cuối cùng vừa qua đời ở phủ Kiên Thái Vương

23/02/2021 - 15:47

PNO - Ông Nguyễn Như Trị, con trai người cung nữ cuối cùng của nhà Nguyễn - bà Lê Thị Dinh đã chia sẻ những hình ảnh tư liệu, câu chuyện về mẹ của mình.

Tiếp chúng tôi tại nhà vào trưa 23/2, ông Nguyễn Như Trị (sinh năm 1943, con trai bà Dinh, hiện sinh sống ngay sau phủ Kiên Thái Vương) rất buồn khi mẹ mình vừa mất.

Ông Trị cho biết, bà Dinh sinh năm 1920, đến nay tròn 102 tuổi. Bà Lê Thị Dinh là cháu ngoại của Quận công Ưng Quyến (em trai của 3 vua Kiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng Khánh). 

Bà Dinh (áo xanh) trong một lần quay cảnh đón đoàn làm phim cổ phục về triều Nguyễn
Bà Dinh (áo xanh) trong một lần quay cảnh đón đoàn làm phim cổ phục về triều Nguyễn (Ảnh tư liệu gia đình)

Theo ông Trị, Nguyễn Phúc Ưng Quyến là vị hoàng tử duy nhất không làm vua của triều đình nhà Nguyễn. Phủ Kiên Thái Vương là phủ thờ của ông, nằm bên cạnh cung An Định, sát bờ sông An Cựu.

"Khi còn sống, mỗi lần về nước, bà thứ phi Mộng Điệp và vợ chồng công chúa Phương Thảo luôn ghé thăm mẹ tôi. Công chúa Phương Thảo cũng là người rất hiếu thảo với tổ tiên, rất nhiều lần về để sửa sang lăng mộ, phủ thờ...", ông Trị cho biết.

Nhớ về mẹ, ông Trị đã giới thiệu cho chúng tôi những hình ảnh tư liệu gia đình về bà Dinh.

Ông Trị kể rằng, khi bà còn khỏe, bà luôn sẵn sàng cung cấp thông tin, giúp đỡ các nhà nghiên cứu và các phóng viên muốn tìm hiểu về thông tin của đời sống cung đình. Rất nhiều thông tin, tư liệu về nếp sống cung đình đã được bà sẵn lòng cung cấp để Phòng nghiên cứu của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế nghiên cứu phục dựng các lễ nghi, bảo tồn.

Ngoài ra, nhiều đoàn làm phim, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về ẩm thực, phục chế trang phục, cách ăn mặc của các cung tần, mỹ nữ, vua quan triều Nguyễn... cũng đã tìm đến bà, và lúc nào bà cũng nhiệt tình giúp đỡ, chỉ bày.

Một số hình ảnh về cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn lúc còn sống (Ảnh tư liệu gia đình cung cấp):

Bà Dinh tại Phủ Kiên Thái Vương
Bà Dinh (phải) tại phủ Kiên Thái Vương
Bà Dinh khi còn làm cung nữ triều Nguyễn
Bà Dinh khi còn làm cung nữ triều Nguyễn
Bà Dinh đã giúp đỡ nhiều đoàn làm phim, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về ẩm thực triều Nguyễn
Bà Dinh (trái) đã giúp đỡ nhiều đoàn làm phim, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về lịch sử triều Nguyễn
Bà Lê Thị Dinh khi gặp lại thứ phi của vua Bảo Đại- Bùi Mộng Điệp năm 1996
Bà Lê Thị Dinh (trái) khi gặp lại thứ phi của vua Bảo Đại - Bùi Mộng Điệp năm 1996
Bà Dinh lúc về nhà ở cùng con trai trưởng ở phủ Kiên Thái Vương
Bà Dinh lúc về già ở cùng con trai trưởng ở phủ Kiên Thái Vương, cho đến lúc qua đời
Đám tang người cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn hiện đang diễn ra ở phủ Kiên Thái Vương
Đám tang người cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn diễn ra ở phủ Kiên Thái Vương

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI