Những điều kiêng kỵ khi làm đẹp ngày mùng Một tết để tránh “xui” cả năm

17/02/2026 - 07:07

PNO - Dù các kiêng kỵ này chủ yếu mang tính quan niệm dân gian, việc tuân theo phần nào cũng giúp nhiều người an tâm hơn trong những ngày đầu năm.

Ngày mùng Một tết được xem là thời điểm khởi đầu cho một năm mới, vì vậy mọi hành động trong ngày này đều mang ý nghĩa tượng trưng, ảnh hưởng đến vận khí cả năm. Không chỉ kiêng kỵ trong ăn uống, lời nói hay sinh hoạt, việc làm đẹp ngày mùng Một cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh những điều không may theo quan niệm dân gian.

Kiêng cắt tóc, cắt móng tay

Theo quan niệm truyền thống, tóc và móng tay tượng trưng cho tài lộc và sức khỏe. Việc cắt bỏ vào ngày mùng Một được cho là làm “hao hụt” vận may, ảnh hưởng đến công việc và tài chính trong năm mới. Nhiều người thường tranh thủ làm tóc, dũa móng trước tết để tránh phạm kiêng kỵ này.

Kiêng cắt móng tay, móng chân. Ảnh minh hoạ: Pexels
Kiêng cắt móng tay, cắt tóc - Ảnh minh hoạ: Pexels

Hạn chế gội đầu vào sáng mùng Một

Một số quan niệm dân gian cho rằng gội đầu vào ngày đầu năm đồng nghĩa với việc “gột rửa” tài lộc. Dù chưa có cơ sở khoa học, nhiều gia đình vẫn giữ thói quen kiêng gội đầu trong ngày mùng Một, đặc biệt là vào buổi sáng sớm.

Không thử nghiệm kiểu tóc hay phong cách trang điểm quá mạo hiểm

Mùng Một tết là ngày cần sự chỉn chu và may mắn, do đó việc thử những kiểu tóc lạ, trang điểm quá đậm hoặc khác hẳn phong cách thường ngày có thể khiến diện mạo kém hài hòa, ảnh hưởng đến tâm lý. Nhiều người chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tươi tắn để khởi đầu năm mới suôn sẻ.

Hạn chế gội đầu vào sáng mùng 1. Ảnh minh hoạ: Pexels
Hạn chế gội đầu vào sáng mùng Một - Ảnh minh hoạ: Pexels

Tránh làm đẹp xâm lấn, tác động mạnh đến cơ thể

Các phương pháp làm đẹp như phun xăm, tiêm thẩm mỹ, peel da mạnh… không được khuyến khích thực hiện vào ngày mùng Một. Bên cạnh yếu tố kiêng kỵ, việc cơ thể bị tổn thương trong ngày đầu năm cũng khiến nhiều người lo ngại về sức khỏe và vận khí.

Không mặc trang phục, trang điểm mang màu sắc u ám
Ngày đầu năm thường gắn liền với những gam màu tươi sáng như đỏ, hồng, vàng – tượng trưng cho may mắn và năng lượng tích cực. Việc lựa chọn trang phục hoặc kiểu trang điểm quá tối, nặng nề có thể bị xem là không phù hợp với không khí tết.

Không mặc trang phục tối màu. Ảnh minh hoạ: Pexels
Không mặc trang phục tối màu - Ảnh minh hoạ: Pexels

Làm đẹp vừa đủ, ưu tiên sự gọn gàng và tươi tắn

Theo các chuyên gia phong thủy, điều quan trọng nhất trong ngày mùng Một không nằm ở việc làm đẹp cầu kỳ, mà là giữ tinh thần thoải mái, diện mạo gọn gàng và cảm giác tự tin. Một vẻ ngoài rạng rỡ, nhẹ nhàng được cho là khởi đầu thuận lợi cho một năm mới nhiều niềm vui.

Dù các kiêng kỵ trên chủ yếu mang tính quan niệm dân gian, việc tuân theo phần nào cũng giúp nhiều người an tâm hơn trong những ngày đầu năm. Làm đẹp đúng cách, phù hợp hoàn cảnh và giữ tinh thần tích cực vẫn là yếu tố quan trọng nhất để đón một năm mới trọn vẹn.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI