Những địa điểm 2 thanh niên ở Quảng Nam mắc COVID-19 từng đến

05/08/2020 - 08:41

PNO - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam vừa thông tin lịch trình di chuyển của 2 ca bệnh được Bộ Y tế công bố sáng 5/8.

Hai ca bệnh mới tại Quảng Nam tiếp xúc nhiều người trong các bệnh viện ở Đà Nẵng và Quảng Nam
Hai ca bệnh mới tại Quảng Nam tiếp xúc nhiều người trong các bệnh viện ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Theo đó:

1. Bệnh nhân thứ 671: nam, 33 tuổi, ở thôn Phú Nham, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, làm thợ hồ.                                    

- Ngày 11/7/2020, anh bị tai biến và được chuyển tới khoa Cấp cứu - Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên. Tại đây, bệnh nhân tiếp tục được chuyển viện bằng xe cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Sau đó, anh lại được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng để cấp cứu. Lúc 11g cùng ngày, bệnh nhân được chuyển vào khoa Hồi sức (có anh rể P.V.Q. và mẹ ruột là bà T.T.N. đi cùng). Đến 16g cùng ngày, bệnh nhân được chuyển lên phòng 309, khoa Ngoại - Thần kinh.

- Ngày 12 - 15/7, bệnh nhân chỉ nằm ở phòng 309, khoa Ngoại - Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng. Anh có tiếp xúc với ba ruột và em ruột (hai người này đã cách ly tập trung từ ngày 1/8/2020).

- Ngày 13/7, em ruột của bệnh nhân là N.T.H. (nhân viên văn phòng Công ty HITECH - Duy Xuyên) và người thân đến thăm.

- 16g ngày 16/7, bệnh nhân được chuyển lên phòng mổ.

- Ngày 17/7, bệnh nhân được đưa vào khoa Hồi sức, lúc này không còn tiếp xúc với ai.

- Chiều 18/7, bệnh nhân được chuyển xuống phòng 309, khoa Ngoại - Thần kinh, lúc này có ba, em và cô ruột đến thăm. 

- Ngày 19/7, em ruột và 2 cháu của bệnh nhân ở Duy Trung – Duy Xuyên đến thăm.

- Ngày 20-21/7, một số người thân đến thăm bệnh nhân.

- 16g ngày 22/7, bệnh nhân được xuất viện về lại Bệnh viện Bình An – Duy Xuyên bằng taxi (không rõ biển số, tài xế). Tại Bệnh viện Bình An, bệnh nhân được chuyển lên phòng 204, khoa Đông y lúc 17g.

- Ngày 23/7, bệnh nhân nằm chung phòng với bệnh nhân 524 (bà L.T.D., nữ, 86 tuổi, quê Quảng Nam, lúc này chưa phát hiện mắc COVID-19 và đã tử vong ngày 2/8). Thời gian này, bệnh nhân có tiếp xúc với ba, em và người thân đến thăm.

- Ngày 24/7, bệnh nhân nằm tại phòng, có em H. và H.B.Ý (công nhân Công ty TNHH sản xuất sợi chỉ RIO – Duy Trung, Quảng Nam) đến thăm.

- Ngày 26/7, bệnh nhân được chuyển qua phòng 205 nằm một mình và chỉ tiếp xúc với người em.

- Ngày 27/7, bệnh nhân xuất viện, di chuyển về nhà bằng phương tiện taxi (không rõ biển số, tài xế). Về đến nhà, bệnh nhân được cách ly tại nhà và có bác M. đến thăm.

- Ngày 27-31/7, bệnh nhân được cách ly tại nhà, tiếp xúc với người nhà có cô N.T.H. (Chiêm Sơn, Duy Sơn, huyện Duy Xuyên), em N.T.L. (công nhân Công ty HITECH – Duy Xuyên) đến thăm.

- Ngày 1/8, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly khách sạn Mỹ Sơn, lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện bệnh sau đó.

2. Bệnh nhân thứ 672: nam, 37 tuổi, ở thôn Tích Phú, Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam. Anh làm công nhân, sống cùng vợ và 2 con.

ng ngày, anh đi làm tại Công ty Cổ phần thực phẩm Quốc tế - thuộc kho chứa hàng của Công ty vận tải Việt Nhật (địa chỉ: 11B Khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng. Tại đây có khoảng 20 công nhân làm việc, anh là người làm thuê tại kho). Mỗi buổi sáng, anh đi làm đến chiều và về nhà ở Quảng Nam.

- Tối 20 - 21/7/2020, anh cùng mẹ là bệnh nhân 469 (lúc này chưa phát hiện bệnh) chăm sóc ba ruột đang được điều trị tại khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng.

- Khoảng 10g30 ngày 26/7, có 4 người bạn đến nhà anh chơi: 3 người ở xã Đại Hiệp và một người ở Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng.

- Ngày 27 - 29/7, anh chở con đi học thêm tại nhà cô H. (thôn Phú Trung, Đại Hiệp, Đại Lộc) và không tiếp xúc với cô H.

- Ngày 30/7, anh xay gạo tại nhà ông M. (thôn Tích Phú, Đại Hiệp, Đại Lộc).

- Ngày 1/8, anh được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Sau đó, bệnh nhân có kết quả nhiễm SARS-CoV-2.

Nguyễn Dương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI