Những công trình góp phần thay đổi diện mạo TPHCM

18/09/2020 - 08:09

PNO - Ngày 19/9 (thứ Bảy), tại nút giao thông An Sương (khu vực giữa hai đường hầm, đối diện bến xe An Sương, quận 12, TPHCM) sẽ diễn ra lễ khánh thành Công trình nút giao thông An Sương.

 

Hầm chui An Sương đưa vào hoạt động đang dần giải tỏa áp lực giao thông ở cửa ngõ phía Tây Bắc, TP.HCM - Ảnh: Tam Nguyên
Hầm chui An Sương đưa vào hoạt động đang dần giải tỏa áp lực giao thông ở cửa ngõ phía Tây Bắc, TPHCM - Ảnh: Tam Nguyên

Đây là 1 trong 15 công trình nổi bật (gồm hạ tầng giao thông, văn hóa - xã hội) được khởi công và hoàn thành, đưa vào sử dụng nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI (dự kiến diễn ra từ ngày 14-18/10). Cụ thể: 

Khánh thành dự án hầm chui nút giao thông An Sương. Đây là dự án có tổng mức đầu tư 514 tỷ đồng, được kỳ vọng khi đưa vào sử dụng, sẽ xóa ùn tắc và điểm đen về tai nạn giao thông tại cửa ngõ phía Tây Bắc của TPHCM.

Cũng trong sự kỳ vọng nâng tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông, nhiều dự án giao thông quan trọng đã được nâng cấp, mở rộng; chuẩn bị khánh thành chào mừng đại hội Đảng, như khánh thành dự án nâng cấp mở rộng đường Tô Ký, khánh thành dự án cải tạo đường Trần Văn Giàu. 

Công viên Lam Sơn hoàn thành vào cuối tháng 8/2020 góp phần thay đổi bộ mặt đô thị ở khu vực trung tâm TP.HCM - Ảnh: Tam Nguyên
Công viên Lam Sơn hoàn thành vào cuối tháng 8/2020 góp phần thay đổi bộ mặt đô thị ở khu vực trung tâm TPHCM - Ảnh: Tam Nguyên

Dự án cầu thép An Phú Đông thay cho phà An Phú Đông nối quận 12 và quận Gò Vấp cũng được khánh thành trong dịp này. Đây là một trong những dự án trọng điểm rất được người dân thành phố quan tâm, chờ đợi.

Gỡ nút thắt cho sự ùn tắc giao thông khu vực quận Bình Thạnh bằng việc đầu tư xây dựng bến xe Miền Đông mới, trong thời gian qua, các hạng mục về hạ tầng kỹ thuật và nhà ga bến xe Miền Đông mới (giai đoạn 1) được đẩy mạnh. Dự kiến, ngày 10/10 sẽ khánh thành dự án xây dựng dự án hạ tầng kỹ thuật và nhà ga bến xe Miền Đông mới (giai đoạn 1).

Song song đó, nhiều dự án thuộc các công trình trọng điểm của thành phố cũng được khánh thành, khởi công, gồm: khánh thành dự án duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp; lắp đặt van ngăn triều Tân Thuận thuộc dự án giải quyết ngập do triều; khởi công dự án hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức).

Cống kiểm soát triều Cây Khô (H.Bình Chánh, TP.HCM) - một công trình quan trọng thuộc dự án giải quyết ngập triều cho TP.HCM giai đoạn 1 khi hoàn thành, đưa vào vận hành sẽ góp phần chống ngập cho khu vực trung tâm thành phố - Ảnh: Đỗ Minh
Cống kiểm soát triều Cây Khô (huyện Bình Chánh, TPHCM) - một công trình quan trọng thuộc dự án giải quyết ngập triều cho TPHCM giai đoạn 1 khi hoàn thành, đưa vào vận hành sẽ góp phần chống ngập cho khu vực trung tâm thành phố - Ảnh: Đỗ Minh

Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội có các dự án như: khánh thành dự án xây mới Trung tâm văn hóa Hòa Bình; khởi công dự án Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo của TPHCM; khánh thành các hạng mục kiến trúc cảnh quan Khu tưởng niệm liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968; khởi công dự án mở rộng Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ; khởi công Trường trung cấp Xây dựng TPHCM; khởi công xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng; khánh thành dự án khám bệnh cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TPHCM.

Cùng với việc khánh thành và khởi công 15 công trình nói trên, người dân TPHCM đón tin vui khi Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM cho biết, sẽ nỗ lực đưa đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cập cảng TPHCM vào đầu tháng Mười. Trước đó, sau một thời gian gián đoạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các chuyên gia nước ngoài của tuyến metro số 1 đã được nhập cảnh để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dự án. 

Hạ tầng tuyến metro 1 đã sẵn sàng để đón tàu (đang ở nước ngoài) về để đưa vào hoạt động - Ảnh: Tam Nguyên
Hạ tầng tuyến metro 1 đã sẵn sàng để đón tàu (đang ở nước ngoài) về để đưa vào hoạt động - Ảnh: Tam Nguyên

Tuyết Dân

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI