Nhiều công trình thi đua đã hoàn thành trên 70% so với tiến độ đề ra

27/07/2020 - 21:03

PNO - Ngày 27/7, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM đã sơ kết đợt 2 phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

Trong thời gian qua, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng năm 2020; đồng hành hỗ trợ 70 cơ sở Đảng hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM Võ Ngọc Quốc Thuận cho biết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực.  

Ông Võ Ngọc Quốc Thuận, bìa trái, khen thưởng cho 4 đơn vị thực hiện tốt đợt 2 phong trào 200 ngày thi đua của Khối Dân - Chính - Đảng.
 Đại diện Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Đảng bộ Sở Xây dựng, Đảng bộ Sở Thông tin & Truyền thông và Đảng bộ Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TPHCM nhận khen thưởng của Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng về việc thực hiện tốt đợt 2 phong trào 200 ngày thi đua

Cụ thể, từ khi phát động công trình thi đua cho đến nay, ban thường vụ Đảng ủy Khối ghi nhận có 64/70 đảng bộ, Chi bộ cơ sở và 3/3 đoàn thể Khối đăng ký thực hiện 136 công trình thi đua. Trong đó có 27 công trình gắn với các nhiệm vụ như triển khai thực hiện cuộc vận động người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước. 12 công trình gắn với việc thực hiện Chỉ thị của ban thường vụ thành ủy về tăng cường lãnh chỉ đạo hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng. 6 công trình triển khai đề án xây dựng thành phố thông minh…

Do thời gian phát động thi đua đợt 1 trùng với thời điểm dịch bệnh COVID-19 nên cấp ủy cơ sở đăng ký nội dung và triển khai thực hiện còn chậm theo tiến độ đăng ký nên kết quả đạt được còn hạn chế (chỉ có 32/70 cơ sở Đảng 3/3 đoàn thể khối với 60 công trình). Nhưng vào đợt 2 của phong trào, số lượng đơn vị và công  trình đã tăng lên đáng kể. Có đến 64/70 cơ sở Đảng 3/3 đoàn thể khối với 136 công trình đăng ký thi đua. Trong đó có nhiều công trình đã hoàn thành hoặc tỷ lệ hoàn thành đạt trên 70%, nhiều triển vọng hoàn thành vượt, đúng tiến độ trong giai đoạn tổng kết đợt thi đua.

Có thể nói, các công trình thi đua của Khối đã góp phần khơi dậy sức mạnh, ý chí, niềm tự hào dân tộc; tạo niềm tin, phấn khởi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước thềm đại hội Đảng bộ Khối, đại hội Đảng bộ thành phố và đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Huyền Chi

 
TIN MỚI