Những câu chuyện đa sắc màu từ lăng kính trẻ thơ

12/08/2025 - 06:44

PNO - Các cây bút nhí đã cùng tham gia sáng tác, tạo nên những câu chuyện đa sắc màu từ lăng kính tuổi thơ. Nhiều tác phẩm của các em đã được trao giải thưởng, để lại không ít dấu ấn khác biệt trong những trang viết từ thế giới trẻ thơ.

Câu chuyện nhỏ mang thông điệp lớn

Các cây bút nhí ở dự án Ô cửa sách (Đà Lạt trước đây) vừa có buổi giao lưu, ra mắt tác phẩm mới tại Đường sách TPHCM. Đây là lần thứ hai thạc sĩ Vũ Thị Thanh Tâm - người sáng lập dự án - đưa các em nhỏ từ phố núi đến TPHCM ra mắt sách. Năm 2022, cũng tại sân khấu Đường sách TPHCM, các tác giả nhỏ tuổi đã cùng xuất hiện với bộ sách COVID trong mắt trẻ thơ (Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, tốp 8 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo tại giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 3/2022).

Năm nay là những câu chuyện khác: Đám trẻ ở vùng đất sương mù (Xuân Như Ý), Những câu chuyện về dòng sông (Trọng Hiếu - Hoàng Long), Bạn không nhìn thấy, mùa xuân vẫn tràn đầy (Hà Thụy Tú Uyên), Chuyến đi của Gấu Nâu (Nhã Uyên), Những câu chuyện về rồng và phù thủy (Hoàng Phúc - Lê Khanh)… Trong đó, cuốn Thư viện kỳ bí của cây bút nhí Lê Sinh Hùng đã được trao giải Khát vọng Dế Mèn tại giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn năm 2024.

Vượt khỏi khuôn khổ những buổi work shop, tập sáng tác cùng nhau tại Ô cửa sách, những câu chuyện kể từ lăng kính trẻ thơ đã được in thành sách tranh và đến được rộng rãi bạn đọc. Trong Thư viện kỳ bí, cây bút nhí Lê Sinh Hùng (sinh năm 2010) đã kể một câu chuyện đầy bất ngờ, giàu tính nhân văn và truyền tải được thông điệp lớn lao về môi trường: Ở thư viện nơi “Ngài Lu” làm thủ thư, cứ đêm đêm các nhân vật trong trang sách lại bước ra nhảy múa, vui chơi. Không chỉ vậy, họ còn du hành vào những trang sách khác, làm xáo trộn nội dung đồng thời cũng trải nghiệm, nhận được những bài học quý giá.

Trong mỗi câu chuyện nhỏ đều chứa đựng những thông điệp lớn. “Chúng ta thường nghĩ rằng việc cải thiện môi trường là chuyện của người lớn vì nó quá phức tạp, khó khăn. Thế nhưng thật sự, chính trẻ em lại là những người dễ dàng cảm nhận và kết nối sâu sắc với thiên nhiên nhất vì các em có trái tim nhạy cảm, đôi mắt tò mò và tình yêu thuần khiết dành cho thế giới xung quanh” - lời giới thiệu cuốn Những câu chuyện về dòng sông như thay lời tán dương của người lớn dành cho các em. Túi ni lông, rác thải nhựa, dòng sông bị ô nhiễm, khu rừng bị tàn phá… là những vấn đề lớn được trẻ thơ nhìn thấy, cảm nhận và kể lại trong những câu chuyện, những bài thơ. Khi là tác giả, không chỉ được tự do sáng tạo, kể chuyện từ góc nhìn trẻ thơ mà thông qua trang sách, trẻ còn có thể trao gửi những thông điệp ý nghĩa để cùng ươm mầm, gieo hạt tâm hồn cho các bạn nhỏ cùng trang lứa.

Khi trẻ thơ khẳng định mình

Từ các giải thưởng dành cho sách, cũng như nhiều cuộc thi viết những năm qua đã xuất hiện một lực lượng viết mới: các cây bút nhí ở khắp mọi miền đất nước. Các em nhỏ liên tục làm người lớn bất ngờ với khả năng sáng tác của mình. Giải Khát vọng Dế Mèn (hạng mục thuộc giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn của Báo Thể thao và Văn hóa) đã phát hiện, tôn vinh nhiều cây bút nhí: Cao Khải An (sinh năm 2009) với truyện dài Chuyện của Bắp ăn mơ và xóm Đồi Rơm, Nguyễn Vũ An Băng (sinh năm 2012) với chùm truyện ngắn, Đoàn Lữ Thụy Phương (sinh năm 2012) với bản thảo dự thi được lọt vào chung khảo…

Những cuốn sách tranh thú vị  của các cây bút nhí tại Ô cửa sách vừa được  ra mắt  tại TPHCM
Những cuốn sách tranh thú vị của các cây bút nhí tại Ô cửa sách vừa được ra mắt tại TPHCM

Riêng nhóm họa sĩ, tác giả nhí ở dự án Ô cửa sách, từ lần đầu tiên xuất hiện ở giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn với bộ sách COVID trong mắt trẻ thơ, đến nay đã được nhắc nhớ như một lực lượng sáng tác nhí đầy tiềm năng. Bên cạnh các tựa sách kể trên, nhiều câu chuyện khác của các em dự kiến được ra mắt trong thời gian tới: Chú mèo có thích điện không?, Rồng và đám trẻ con, Đà Lạt trong game, Hiệp sĩ ở vương quốc lấp lánh, Những câu chuyện về cún và miu, Sẻ con tìm tổ…

Trong khi đó, những cây bút nhí khác vẫn đang âm thầm miệt mài trên hành trình kể chuyện qua trang sách, với không ít thành quả đáng nể: Cao Việt Quỳnh (loạt truyện giả tưởng Người sao chổi, giải thưởng Sách quốc gia năm 2022), Đặng Hà Linh (xuất bản tiểu thuyết Lựa chọn giữa hai thế giới bằng tiếng Anh), Nguyễn Hạnh Phương (Biệt đội ngôi sao: Cuộc tìm kiếm sức mạnh vĩ đại, được xác lập kỷ lục “Người viết truyện giả tưởng bằng tiếng Anh và xuất bản thành sách song ngữ Anh - Việt nhỏ tuổi nhất Việt Nam”), Phạm Hữu Thiên Ân (giải thưởng Sách hay năm 2022 với tác phẩm Cuốn sách đầu tiên của Ku Hay)…

Khi trẻ thơ tham gia lĩnh vực sáng tác, điều các em cần là người lớn tạo bệ đỡ tinh thần, truyền cảm hứng và khích lệ.

Lục Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI