Nhộn nhịp Tây Đô

12/02/2018 - 15:00

PNO - Càng cận tết Nguyên Đán, không khí mua bán tại Cần Thơ càng tất bật. Đội quân chuyên chở thuê hối hả với việc giao nhận hàng, mãi từ 7 giờ sáng cho đến tận 22 giờ đêm.

Tại quận Ninh Kiều, hoa kiểng không bày bán nhiều quanh khu vực bến Ninh Kiều (đường Hai Ba Trưng) như trước mà dàn trải ở các tuyến đường nội ô như Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình, Cách Mạng Tháng Tám, Lý Tự Trọng…

Nhon nhip Tay Do
 

Năm nay, các điểm bán hoa vắng bóng rất nhiều loại hoa truyền thống như cúc mâm xôi, cúc Nhật do ảnh hưởng xấu của thời tiết; thay vào đó là rất nhiều loại hoa treo và mai kiểng, tắc kiểng.

Ông Võ Thành Ân, thương lái đến từ huyện Chợ Lách cho biết: “Năm trước tôi chở qua đây bán 20.000 chậu cúc mâm xôi nhưng năm nay cúc hư nên chuyển qua mua 200 chậu đu đủ vàng, 2.000 chậu tắc kiểng loại nhỏ. Mới 2 ngày đã bán được phân nửa rồi".

Nhon nhip Tay Do
 

Qua ghi nhận, giá bán hoa kiểng năm nay tăng nhẹ từ 10 - 15 % so với năm trước. Cụ thể, các loại hoa treo có giá từ 40.000 - 60.000 đồng/chậu; tắc kiểng giá từ 100.000 - 120.000 đồng/chậu nhỏ; 130.000 - 250.000 đồng/chậu lớn…

Nhon nhip Tay Do
 

Riêng các loại dưa hấu khắc chữ thư pháp, dừa hồ lô, dừa thư pháp năm nay xuất hiện khá nhiều với giá từ 300.000 đồng/trái, tùy trọng lượng và kiểu dáng. Dưa hấu từ Tiền Giang, Long An, Bến Tre có mặt dồi dào với giá bán từ 5.000 - 7.000 đồng/ký. Riêng xoài cát Hòa Lộc giá tăng cao ngất ngưỡng đến 130.000 đồng/ký…

Đáng chú ý, lượng khách mua mứt tết giảm đáng kể do lo ngại vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Bà Ân, tiểu thương mua bán bánh mứt tại quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ buồn bã cho hay: “Năm nay bán bánh mứt ế quá dù đưa ra khuyến mại giảm giá, tặng kèm quà, giao hàng tận nơi nhưng cũng không hấp dẫn người mua".

Anh Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI