Nhóm “trẻ trâu” dùng hung khí, cướp biển số xe của người đi đường

09/12/2025 - 19:04

PNO - Cơ quan chức năng xác định nhóm này thực hiện 12 vụ, chiếm đoạt tổng số 14 biển kiểm soát xe máy các loại trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 9/12, TAND TP. Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 2009, ở xã Hạ Bằng, Hà Nội), Phí Văn Quang (sinh năm 2009, ở xã Tây Phương, Hà Nội), Nguyễn Quốc Triệu (sinh năm 2004, ở xã Tây Phương), Nguyễn Nam Duy (sinh năm 2007, ở xã Tây Phương) và nhiều bị cáo khác ra xét xử phúc thẩm về tội “Cướp tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 7/2024, các bị cáo nêu trên thấy trên mạng xã hội Facebook có các nhóm thanh thiếu niên khác hay đăng ảnh tụ tập, mang theo hung khí đi gây sự, đánh nhau.

Do đó, các bị cáo đã bàn bạc, chuẩn bị 5 loại hung khí rồi giao cho Đặng Cao Huy (sinh năm 2007, ở xã Tây Phương) cất giấu trên trần phòng vệ sinh nhà hàng xóm.

Tòa phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm đối với nhóm bị cáo trong vụ án - Ảnh minh họa
Tòa phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm đối với nhóm bị cáo - Ảnh minh họa

Cơ quan chức năng xác định từ ngày 9/8 đến ngày 17/8/2024, Nguyễn Minh Tâm, Phí Văn Quang, Nguyễn Nam Duy, Đặng Cao Huy và 9 người khác đã thực hiện 12 vụ, chiếm đoạt tổng số 14 biển kiểm soát xe máy các loại trên địa bàn thị xã Sơn Tây và các huyện Quốc Oai, Hoài Đức, Thạch Thất và các quận Hà Đông, Nam Từ Liêm (trước đây) của TP Hà Nội.

Cụ thể, khuya 9/8/2024, Nguyễn Minh Tâm, Phí Văn Quang, Nguyễn Nam Duy, Đặng Cao Huy và nhiều người khác tụ tập tại khu vực bờ đập Tân Xã, huyện Thạch Thất.

Tại đây, nhóm của Tâm bàn bạc, thống nhất mang theo 1 thanh kiếm tự chế dài khoảng 1m cùng các vỏ chai bia thủy tinh với mục đích “đi bừa”, tức cầm theo hung khí đi đường, nếu gặp thanh thiếu niên nào nghịch ngợm thì đánh. Sau đó, nhóm của Tâm chở nhau trên 3 xe máy, di chuyển đến một khu vực thuộc xã Phú Kim, huyện Thạch Thất (trước đây).

Nhóm của Tâm thấy một nhóm khoảng 4 - 5 thanh niên (chưa xác định được nhân thân) chở nhau trên 2 - 3 xe máy đi ngược chiều.

Ngay lập tức, nhóm của Tâm hô hét, chửi bới, đuổi đánh và ném vỏ chai thủy tinh về nhóm thanh niên trên. Bị đánh bất ngờ, nhóm thanh niên trên liền bỏ chạy. Nhóm của Tâm đuổi theo khoảng 500 - 700 mét thì bảo nhau quay xe lại.

Trên đường di chuyển, nhóm của Tâm gặp 2 thanh niên khác đang chở nhau. Tâm cầm kiếm tự chế đe dọa còn các bị cáo khác ép, chèn xe của hai thanh niên đang đi đường vào vỉa hè.

Sau đó, Tâm vung kiếm chém, đồng thời cướp biển số xe của nạn nhân.

Đến tối 15/8, nhóm của Tâm tiếp tục tụ tập, mang theo hung khí truy đuổi người đi đường, cướp các biển số xe của họ mang về đăng mạng xã hội.

Với hành vi nêu trên, bị cáo Nguyễn Minh Tâm bị cấp sơ thẩm xử phạt 6 năm tù; Phí Văn Quang 5 năm 6 tháng tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Đối với hành vi gây rối trật tự công cộng, do Tâm và Quang chưa đủ tuổi nên không bị xử lý hình sự về tội danh này.

Bị cáo Nguyễn Quốc Triệu bị tuyên 10 năm 6 tháng tù; Nguyễn Nam Duy 6 năm 7 tháng tù; Đặng cao Huy 6 năm 6 tháng tù cùng về tội “Cướp tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án tương xứng với hành vi phạm tội mà mình đã gây ra.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Tâm cùng bị cáo Quang, Triệu, Duy và nhiều bị cáo khác làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghị án, theo HĐXX, cấp sơ thẩm đã xem xét, đánh giá mức độ, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và tuyên các bị cáo mức án trên là phù hợp, nên HĐXX cấp phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định bác kháng cáo đơn xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI