Vĩnh Long

Nhóm thanh, thiếu niên đòi tiền bảo kê gây án giết người bị khởi tố

03/08/2023 - 17:09

PNO - Nhóm thanh, thiếu niên đòi tiền bảo kê các quán cà phê dọc quốc lộ 57 gây án giết người, vừa bị Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố.

Chiều 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa khởi tố bị can Võ Hữu Lợi (sinh năm 2008, ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ) và Trần Nguyễn Trọng Khánh (sinh năm 2007 ngụ phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “giết người”.

Đồng thời, khởi tố 7 bị can, gồm: Đặng Hoàng Nhân (sinh năm 2007); Đinh Hồng Thái, Mai Hữu Luân (cùng sinh năm 2005); Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Quốc Toàn (cùng sinh năm 2006); Lê Ngọc Thuận (sinh năm 2003); Nguyễn Phát Tài (sinh năm 2001) về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Trong đó, bị can Lê Ngọc Thuận và Nguyễn Phát Tài bị tạm giam, các bị can còn lại bị khởi tố và quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú.

2 bị can Võ Hữu Lợi và Trần Nguyễn Trọng Khánh
2 bị can Võ Hữu Lợi và Trần Nguyễn Trọng Khánh

Các bị can nêu trên liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản và giết người xảy ra trên địa bàn xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vào đêm 26/4 vừa qua. Vụ việc từng gây xôn xao dư luận.

Theo hồ sơ, vào đêm 26/4, sau khi tổ chức nhậu xong, Thuận rủ cả nhóm đi thu tiền bảo kê tại 5 quán cà phê dọc tuyến quốc lộ 57, đoạn thuộc xã Thanh Đức, huyện Long Hồ. Tại những quán này, nhóm đòi thu 100.000 đồng/ngày. Quán nào không đồng ý thì nhóm đập phá tài sản, đến khi chủ quán đồng ý hứa nộp tiền theo yêu cầu thì mới dừng việc đập phá.

Sau đó, có nhóm thanh niên khác gồm 3 người đi trên 2 xe mô tô, trong đó có Lê Hoàng T. (sinh năm 1987, ngụ phường 5, TP Vĩnh Long) đi ngang qua nhìn vào nhóm, Thuận kêu cả nhóm đuổi theo. 2 nhóm xảy ra cự cãi và đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Khánh đã đánh T. và Lợi đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong.

An Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI