Nhiều tuyến phố Hà Nội bốc mùi vì những 'núi rác' đắp chiếu phủ bạt chờ đi tập kết

04/07/2019 - 19:02

PNO - Kết hợp với những cơn mưa rả rích sau khi cơn bão số 2 đi qua, nhiều con đường của Hà Nội trở nên hôi hám, bẩn thỉu bởi hàng dài những xe rác chất đống dọc đường do không được đưa đi tập kết.

Chiều 4/7, tròn 3 ngày kể từ khi con đường vào bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bị người dân địa phương chặn lại, không cho xe đổ rác vào bãi tập kết. Điều đó đồng nghĩa với việc, các xe rác phải tập kết tại bãi rác khác xa hơn hoặc chờ khi "thông đường".

Qua ghi nhận, trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, các xe chở rác chứa đầy rác thải được xếp thành hàng dài tại khu vực tập trung. Nhiều xe chở rác được đắp chiếu, phủ bạt để giữ vệ sinh. 

Nhieu tuyen pho Ha Noi boc mui vi nhung 'nui rac' dap chieu phu bat cho di tap ket
Hàng chục các xe rác được đắp chiếu, phủ bạt vì không có chỗ tập kết

Do lượng rác thải lớn, tại một số nơi cũng đã xuất hiện nhưng bãi rác tự phát do người dân tự đổ ra. Cơn mưa từ sáng nay đã khiến những bãi rác này bốc mùi khó chịu, gây ô nhiễm cho người dân sống xung quanh.

Để giải quyết tình trạng rác thải ùn ứ trên nhiều con đường, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã xuất hiện một bãi rác lớn gần Công viên Cầu Giấy. Theo người dân cho biết, do lượng rác đổ về quá nhiều, mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu. Trước đây khu tập kết rác này từng bị cấm, từ khi bãi rác Nam Sơn bị chặn đường vào, nhiều xe rác đã chọn khu vực này để ra vào, nước rò rỉ và mùi hôi ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân xung quanh rất nhiều.

Nhieu tuyen pho Ha Noi boc mui vi nhung 'nui rac' dap chieu phu bat cho di tap ket
Cách đó khoảng 100m, hàng chục xe rác khác cũng đang chờ đợi được đưa đi tập kết. Tuy nhiên khu vực này không có bạt che chắn, bốc mùi khó chịu

Lý giải về sự việc này, lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy cho biết, đây là phương án tạm thời để xử lý tình huống bất khả kháng. Cụ thể là do bãi rác Nam Sơn bị chặn đường, quận đã chỉ đạo tạm đưa ô đất D30, chưa có đầu tư xây dựng làm khu tập kết tạm.

Quận Cầu Giấy cũng chỉ đạo san tải bãi rác này từ đêm 3/7 để tránh ảnh hưởng đến dân cư. Vị lãnh đạo này cũng cho biết, để xử lý tình huống tương tự xảy ra, quận đã yêu cầu mỗi phường trên địa bàn phải có bãi đất trống để tập kết. Rác sẽ phải xử lý theo đúng yêu cầu đảm bảo vệ sinh môi trường, che chắn kỹ càng, rắc vôi bột... Được biết, riêng tại quận Cầu Giấy, mỗi ngày phát sinh trên 320 tấn rác.

Nhieu tuyen pho Ha Noi boc mui vi nhung 'nui rac' dap chieu phu bat cho di tap ket
Trên đường Lê Đức Thọ, rác rơi vãi xuống lòng đường vì xe rác đã quá tải
Nhieu tuyen pho Ha Noi boc mui vi nhung 'nui rac' dap chieu phu bat cho di tap ket
Đầu một khu ngõ đã trở thành bãi tập kết tự phát
Nhieu tuyen pho Ha Noi boc mui vi nhung 'nui rac' dap chieu phu bat cho di tap ket
Các xe rác phủ bạt trên đường Nguyễn Văn Huyên
Nhieu tuyen pho Ha Noi boc mui vi nhung 'nui rac' dap chieu phu bat cho di tap ket
Trên đường Tôn Thất Thuyết, rác đã tràn ra đường
Nhieu tuyen pho Ha Noi boc mui vi nhung 'nui rac' dap chieu phu bat cho di tap ket
Chân cầu vượt qua Đại lộ Thăng Long, một bãi rác nhỏ đã nằm lấn ra 1/3 đường

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI