Nhiều trường học ở TPHCM hư hỏng nặng khi được trưng dụng phục vụ phòng chống dịch

04/11/2021 - 16:28

PNO - Sau thời gian được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, phục vụ công tác phòng chống dịch, nhiều trường ở TPHCM bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng.

Trường học bị sập la phông, thiết bị phải “trùm mềm”...

Sau nhiều tháng được trưng dụng để làm khu lưu trú cho bộ đội, công an và phục vụ công tác phòng chống dịch, cơ sở vật chất ở Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn) đã bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Nhà vệ sinh 3 khối đều hư hại dẫn đến thấm nước, hư hỏng hệ thống các phòng học tầng dưới. 

“Trường học được thiết kế để phục vụ hoạt động giảng dạy nên khi chuyển đổi thành nơi ở, sinh hoạt chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài nhà vệ sinh, ở nhiều phòng học, phòng chức năng, la phông đã sập, tường thấm nước, ẩm mốc...”, Hiệu trưởng trường Nguyễn Thị Ánh Mai nói. Cô cho cho biết thêm, kinh phí sửa chữa các hạng mục này sau trưng dụng lên đến hơn 400 triệu đồng.

Cơ sở vật chất ở nhiều trường học bị hư hỏng nặng sau thời gian được trưng dụng làm khu cách ly tập trung
Cơ sở vật chất ở nhiều trường học bị hư hỏng nặng sau thời gian được trưng dụng làm khu cách ly tập trung

Từng được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, Trường THPT Nguyễn Du (Q.10) hiện đã xuống cấp trầm trọng. Không chỉ các khu nhà vệ sinh xuống cấp mà nhiều thiết bị máy tính, máy chiếu phục vụ việc dạy và học cũng hư hỏng nặng, phải “trùm mềm”, không thể sử dụng được. 

“Các phòng học đều bong sơn, tường cũng lỗ chỗ. Nhiều bảng, biển bị long. Sau khi đội y tế vệ sinh khử khuẩn, nhà trường đã huy động nhân viên vào dọn dẹp, lau chùi bàn ghế, phân loại, rà soát các thiết bị còn dùng được, thiết bị hư hỏng..., đề xuất Sở GD-ĐT cấp kinh phí để tu sửa, chỉnh trang đón học sinh”, thầy Huỳnh Thanh Phú (hiệu trưởng nhà trường) cho hay.

Hiệu trưởng một trường THCS tại Q.Bình Thạnh - nơi từng được trưng dụng làm khu cách ly tập trung - xót xa kể: “Khi nhận lại trường bàn giao, nhìn những hàng cây, lớp học, phòng ốc... được cả tập thể chăm lo, vun vén, nâng niu nay xuống cấp, ngổn ngang, thực sự rất xót xa. Ở nhiều phòng học thậm chí còn lộ cả lõi sắt, rạn nứt, tường bẩn hơn, chốt cửa hư hỏng...”. 

Khu cách ly tập trung hư hại nhiều nhất

Sau quá trình khảo sát thực tế, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hoài Nam đánh giá, các trường học được trưng dụng làm khu cách ly tập trung bị xuống cấp, hư hại nhiều nhất. Trong đó đa phần là nhà vệ sinh xuống cấp, máy móc, thiết bị giảng dạy, thiết bị, thiết chế lớp học như đèn, quạt, rèm cửa... hư hỏng.

Ngoài ra, do chuyển đổi công năng phục vụ như gắn thiết bị, ống thở, bình oxy, hàng rào ngăn cách... nên ảnh hưởng đến quá trình sửa chữa.

“Đến thời điểm này, trong tổng số 753 trường học được trưng dụng phục vụ phòng chống dịch trên toàn thành phố đã có hơn 500 cơ sở được bàn giao cho ngành giáo dục. Trong đó, nhiều quận, huyện đã trao trả lại toàn bộ. Sau bàn giao, các địa phương đang tích cực vệ sinh, khử khuẩn, rà soát cơ sở vật chất...”, ông Nguyễn Hoài Nam thông tin.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết, để mở cửa trường học trở lại, các trường THCS, THPT sẽ được ưu tiên sửa chữa trước. Nếu tiếp tục trưng dụng phòng chống dịch, các địa phương có thể sử dụng trường mầm non, hạn chế trường THCS, THPT để các đơn vị có thời gian khử khuẩn, sắp xếp đón học sinh quay lại trường học.

“Sở đang tổng hợp kinh phí, xây dựng dự toán và báo cáo UBND TP hỗ trợ cấp kinh phí để các trường sửa chữa. Sở kiến nghị thành phố hỗ trợ chi phí điện, nước trong thời gian trưng dụng cho tất cả các đơn vị chứ không riêng đơn vị có quyết định trưng dụng của UBND TP”, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Lê Hoài Nam kiến nghị.

Én Bông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI