Nhiều kênh, hồ ở Nghệ An chuyển màu đen như mực

13/02/2023 - 10:05

PNO - Dù mới được chi hàng trăm tỉ đồng để cải tạo, nâng cấp với mục tiêu mang lại bộ mặt khang trang, sạch đẹp cho thành Vinh, song kênh Bắc và hào thành cổ Vinh nhanh chóng bị bồi lắng, ô nhiễm.

 

 

Clip: Nước chuyển màu đen như mực ở kênh Bắc và hào thành cổ Vinh

Nhiều ngày qua, hệ thống kênh, hồ ở TP Vinh (Nghệ An) chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối. Đặc biệt, kênh Bắc và kênh hào thành cổ Vinh bị ô nhiễm nặng. Nước chuyển màu đen kịt, bốc mùi hôi thối khiến nhiều người khi đi bộ qua đây đều phải gắng đi thật nhanh để "né".

Theo ghi nhận của phóng viên, không chỉ chuyển sang màu đen, dưới lòng kênh Bắc và hai bên bờ kè hiện nhiều nơi đã bị bồi lấp, cỏ cây đã phủ kín gây nguy cơ ách tắc dòng chảy. Thậm chí, nhiều đoạn cỏ mọc um tùm, lẫn ra giữa lòng kênh, tạo thành nút thắt hình cổ chai.

Nước trong kênh Bắc chuyển màu ken kịt - Ảnh: Phan Ngọc
Nước trong kênh Bắc chuyển màu ken kịt - Ảnh: Phan Ngọc
Vỉa hè với hàng cây xanh mát vốn là nơi ưa thích của nhiều người dân tập thể dục, nay vắng tanh vì hôi thối - Ảnh: Phan Ngọc
Vỉa hè với hàng cây xanh mát vốn là nơi ưa thích của nhiều người dân tập thể dục, nay vắng tanh vì hôi thối - Ảnh: Phan Ngọc

“Dòng kênh Bắc hầu như lúc nào nước cũng đen ngòm, ngày càng bốc mùi hôi thối nồng nặc, rất khó chịu khi đi qua đây. Dọc con kênh này có vỉa hè rộng, hàng cây xanh mát nên chúng tôi hay đi bộ thể dục buổi chiều ở đây. Nhưng nay hôi quá, không đi nữa”, bà Phượng - trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh nói.

Dự án cải tạo, nâng cấp kênh Bắc là một hợp phần trong Dự án Phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh, do WB cho vay 98 triệu USD và nguồn vốn đối ứng hơn 30 triệu USD. Hợp phần cải tạo kênh Bắc được đầu tư với mục đích cải tạo kênh, cải thiện vệ sinh môi trường xứng tầm với đô thị loại 1 của TP Vinh, hoàn thành vào năm 2016.

Nước thải đổ ra kênh Bắc đen ngòm - Ảnh: Phan Ngọc
Nước thải đổ ra kênh Bắc đen ngòm - Ảnh: Phan Ngọc
Cỏ cây um tùm dưới kênh Bắc - Ảnh: Phan Ngọc
Cỏ cây um tùm dưới kênh Bắc - Ảnh: Phan Ngọc

Theo người dân địa phương, chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng sau khi nâng cấp, dòng kênh này bắt đầu bị bồi lấp, ô nhiễm.

Tình trạng này cũng đang diễn ra tại hào thành cổ Vinh. Quần thể di tích thành cổ Vinh kiến thiết theo hình lục giác, bao quanh thành cổ là một hệ thống kênh sâu 3m, rộng 28m. 

Trước năm 2018, hào thành cổ Vinh được bao phủ bởi bèo, rác thải. Sau đó, hào được nạo vét, xây dựng tường chắn dọc hai bờ mương, có tuyến cống bao thu gom nước thải... 

Công trình từng được kỳ vọng sẽ cải thiện môi trường, tạo diện mạo mới cho di tích hào thành cổ Vinh. Thế nhưng dù đã được cải tạo nhưng kênh hào vẫn đầy rác và mùi hôi, chưa có cách khắc phục.

Nước chuyển màu đen như mực ở hào thành cổ Vinh - Ảnh: Phan Ngọc
Nước chuyển màu đen như mực ở hào thành cổ Vinh - Ảnh: Phan Ngọc

Một cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Vinh cho hay, bản chất nước cấp cho hào thành cổ Vinh là nước thải pha loãng. Để xử lý tình trạng ô nhiễm tại khu vực này, về lâu dài thì phải đầu tư hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt riêng, không để nguồn nước này đổ vào hào thành nữa.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI