Nhiều hiểm họa đối với trẻ khiến phụ huynh quan ngại

27/04/2019 - 18:30

PNO - Xâm hại tình dục trẻ em, các mối hiểm họa của nạn bạo lực học đường, làm thế nào để trẻ được phát triển toàn diện... là những vấn đề mà phụ huynh đặc biệt quan ngại.

Tọa đàm có tên “Nâng cao kiến thức cho các bậc cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em” do Hội LHPN huyện Củ chi tổ chức diễn ra ngày 25/4 đã thu hút đông đảo phụ huynh đến dự, trao đổi và chia sẻ.

Nhieu hiem hoa doi voi tre khien phu huynh quan ngai
Nhiều trăn trở trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ ở các phụ huynh

Hiện trẻ chưa được chăm sóc tốt ngay trong chính gia đình và ngoài xã hội, đang gặp nhiều nguy cơ mất an toàn. Không chỉ nạn bạo hành, xâm hại tình dục mà xung đột về quan diểm và cách thức giáo dục, chăm sóc trẻ gữa ông bà - cha mẹ; lựa chọn  phương thức giáo dục nào cũng được các dì, các chị quan tâm.

Bạo hành trong gia đình cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Một số ý kiến cho rằng, trong một số trường hợp bạo lực gia đình vẫn chưa bị tố cáo bởi nhiều lý do: người phụ nữ còn quá cam chịu, sợ tốn tiền nếu người chồng bị xử phạt hành chính...

Nhieu hiem hoa doi voi tre khien phu huynh quan ngai
 

Đại diện Hội Phụ nữ các xã Tân Thạnh Đông, Thái Mỹ cho rằng: để trẻ được chăm sóc, bảo vệ tốt, gia đình, cha mẹ, người chăm sóc trẻ cần dành nhiều thời gian cho con trẻ; động viên và tạo hứng thú cho trẻ trong việc học, ứng xử với người lớn và trong gia đình; xử lý, dạy dỗ khi con trẻ có lỗi cũng cần nhẹ nhàng, nhân văn, đúng mực...

Đề phòng chống bạo lực gia đình, mỗi người, mỗi cá nhân phải là một tuyên truyền viên. Ngoài ra cũng cần tăng cường công tác tuyền truyền, giáo dục về giới, nâng cao nhận thức của phụ nữ về quyền của mình, nhất là phụ nữ ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa...

Trước đó, vào ngày 24 và 25/4, Hội LHPN huyện Củ Chi đã tổ chức 2 buổi truyền thông “Kỹ năng làm cha mẹ” cho hơn 200 phụ huynh.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI