Huyện Củ Chi: 23 công trình tham gia bảo vệ môi trường

07/04/2019 - 09:13

PNO - Các công trình được cụ thể hóa bằng hành động, việc làm cụ thể góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm không chỉ của cán bộ hội viên phụ nữ mà còn lan tỏa đến cộng đồng dân cư.

Ngày 5/4, Hội LHPN huyện Củ Chi tổ chức lễ phát động thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, Cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch” và phân loại rác tại nguồn năm 2019.

Huyen Cu Chi: 23 cong trinh tham gia bao ve moi truong
Hội Phụ nữ 23 cơ sở đăng ký các công trình tham gia bảo vệ môi trường

Tại lễ phát động, chị Lê Thị Phương Hồ, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện, kêu gọi cán bội hội viên, phụ nữ và người dân cùng chung tay hành động bảo vệ môi trường sống. Mỗi cán bộ hội viên phụ nữ nâng cao ý thức, trách nhiệm và phát huy sức mạnh của giới thực hiện đạt các tiêu chí: vận động 100% cán bộ hội và 80% gia đình hội viên thực hiện phân loại rác tại nguồn, không xả rác ra đường và kênh rạch; 80% cán bộ hội viên gương mẫu trong hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần; 100% hội viên phụ nữ được tiếp cận thông tin bảo vệ môi trường; xây dựng 21 tuyến đường sạch ngõ, văn minh, mỹ quan đô thị.

Huyen Cu Chi: 23 cong trinh tham gia bao ve moi truong
Cán bộ hội viên chăm chú theo dõi văn nghệ

Với 15 tiết mục ca múa, cải lương ca ngợi truyền thống cách mạng hào hùng, công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Củ Chi do chính cán bộ hội viên phụ nữ dàn dựng và thể hiện đã thu hút sự quan tâm theo dõi của người xem.

Huyen Cu Chi: 23 cong trinh tham gia bao ve moi truong
Nhiều tiết mục văn nghệ được được đầu tư công phu, hoành tráng
Huyen Cu Chi: 23 cong trinh tham gia bao ve moi truong

Hưởng ứng lời kêu gọi, các cơ sở Hội đăng ký 23 công trình tham gia bảo vệ môi trường năm 2019. Các công trình được cụ thể hóa bằng hành động, việc làm cụ thể như: Thực hiện tuyến kênh không rác, vận động 100% hộ dân sống 2 bên đường Nguyễn Văn Xơ, Thị trấn Củ chi tự trang bị thùng rác phân loại, duy trì 2 điểm bán  túi nilon tự hủy, trồng cây xanh, xây dựng các mảng xanh trên các tuyến đường kiểu mẫu… góp phần bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng huyện Củ Chi văn minh, sạch đẹp.

Cùng ngày, cụm thi đua 1 gồm Hội Phụ nữ các xã: Tân Thông Hội, An Nhơn Tây, Bình Mỹ, Tân An Hội, Phú Hòa Đông, Tân Phú Trung, Tân Thạnh Đông và Hội Phụ nữ Công an huyện tổ chức chương trình văn nghệ “Bài ca dâng mẹ” lần 2.

Huyen Cu Chi: 23 cong trinh tham gia bao ve moi truong
 

Theo đánh giá chung, so với chương trình “Bài ca dâng mẹ” lần 1 do huyện hội tổ chức, chương trình lần này đã được các cơ sở Hội cụm 1 chuẩn bị, đầu tư kỹ từ trang phục, đạo cụ, dàn dựng các tiết mục ca múa, hoạt cảnh chập cải lương sinh động, trong đó không thể thiếu hình ảnh của những nữ du kích Củ Chi, hình ảnh các mẹ, các dì, các chị đã anh dũng chiến đấu và hy sinh cho quê hương đất nước.

Được biết, chương trình văn nghệ “Bài ca dâng mẹ” được tổ chức định kỳ hàng quí tại Nhà tưởng niệm mẹ Nguyễn Thị Rành, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của cán bộ hội viên phụ nữ, dành tặng những bài ca dâng Mẹ.

D.Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI