Nhiều công dân Việt Nam đã rời Trung Đông sau khi bị hủy chuyến bay

19/03/2026 - 17:49

PNO - Phần lớn công dân Việt Nam bị hủy chuyến bay do đóng cửa không phận đã trở về nước hoặc lên chuyến bay tiếp theo rời khỏi khu vực Trung Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Ngày 19/3, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết theo thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan chức năng liên quan, đến nay phần lớn công dân Việt Nam đi du lịch hoặc quá cảnh tạm thời bị hủy chuyến bay do đóng cửa không phận đã trở về nước hoặc lên chuyến bay tiếp theo rời khỏi khu vực Trung Đông.

Đối với các tàu có thuyền viên Việt Nam đang hoạt động tại khu vực eo biển Hormuz chưa thể rời đi, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại và các cơ quan liên quan để cập nhật tình hình, sẵn sàng triển khai các biện pháp hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho người và tàu.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ả-rập Xê-út, Kuwait và Qatar mở đăng ký trực tuyến để tổng hợp nguyện vọng của công dân muốn về nước hoặc sang nước thứ ba, làm cơ sở xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và khu vực lân cận cũng đang rà soát nhu cầu của công dân để phối hợp triển khai các phương án cần thiết.

Tại Ả-rập Xê-út, theo đề nghị của Đại sứ quán Việt Nam, phía sở tại đã đồng ý cấp thị thực quá cảnh miễn phí cho công dân Việt Nam tại cửa khẩu cũng như tại các cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực. Cơ quan quản lý cảng biển nước này cũng chủ động liên hệ với các tàu có thuyền viên Việt Nam để nắm tình hình và hỗ trợ các yêu cầu cần thiết.

Tại UAE, Đại sứ quán Việt Nam đã làm việc với Bộ Ngoại giao và các hãng hàng không sở tại nhằm hỗ trợ đưa hơn 200 công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại các sân bay lớn như Dubai và Zayed quá cảnh sang nước thứ ba, đồng thời tiếp nhận và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho công dân trong thời gian chưa thể rời khu vực.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam đang ở Iran, Israel và các nước lân cận thường xuyên theo dõi thông tin từ chính quyền sở tại và cảnh báo của cơ quan đại diện Việt Nam. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc gặp khó khăn, công dân cần liên hệ ngay với các đường dây nóng bảo hộ công dân hoạt động 24/7 của các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực hoặc Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự để được hỗ trợ kịp thời.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI