Nhiều tổ chức, cá nhân chung tay cùng TPHCM chống dịch

07/07/2021 - 22:13

PNO - Tối 7/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, thời gian qua TPHCM đã nhận được nhiều sự đóng góp, chung tay của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Cụ thể, từ ngày 20/3/2020 đến nay, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM đã tiếp nhận hơn 890,2 tỷ đồng, bao gồm gần 763 tỷ đồng tiền mặt và hơn 127,2 tỷ đồng hàng hóa và trang thiết bị.

Rau củ quả tươi được nhân dân Lâm Đồng gửi tiếp sức cho TPHCM trong công cuộc chống dịch. Ảnh: Tỉnh đoàn Lâm Đồng.
Rau củ quả tươi được nhân dân Lâm Đồng gửi tiếp sức cho TPHCM - Ảnh: Tỉnh đoàn Lâm Đồng.

Trong đó, nhiều địa phương đã thể hiện tình đoàn kết, chung tay ủng hộ TPHCM chống dịch. Trong khó khăn, TPHCM đã nhận được tiền ủng hộ của các tỉnh: Bến Tre (500 triệu đồng), Quảng Nam (2 tỷ đồng), Quảng Ngãi (1 tỷ đồng), Lâm Đồng (2 tỷ đồng), Thanh Hóa (2 tỷ đồng), Bình Định (2 tỷ đồng) và TP. Hải Phòng (10 tỷ đồng); cùng hàng hóa, nông sản, thực phẩm từ các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An (gồm 70 tấn gạo, 15 tấn khoai lang, 300 kg khô, 600 chai nước mắm loại 300 lít, 1.000 trứng gà).

Từ đó, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM đã kịp thời phân phối hơn 646,6 tỷ đồng tiền mặt và hơn 127,2 tỷ đồng hàng hóa, trang thiết bị cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Về ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng dịch COVID-19, từ khi phát động (27/5/2021) đến nay, đã có 105 đơn vị, cá nhân đăng ký ủng hộ số tiền hơn 2.293,3 tỷ đồng và đã tiếp nhận hơn 277,8 tỷ đồng, trong đó tỉnh Tây Ninh ủng hộ 1 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trương công khai, minh bạch các khoản thu chi của Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM hàng ngày trên Trang thông tin điện tử http://ubmttq.hochiminhcity.gov.vn và các phương tiện thông tin đại chúng.

Để cùng chung tay đẩy lùi đại dịch, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM tiếp tục tiếp nhận sự ủng hộ của tất cả các tấm lòng qua các hình thức: bằng tiền mặt tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 1); bằng chuyển khoản đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM qua số tài khoản 000 870 406 001 484 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigon Bank) Chi nhánh Bình Chánh, PGD Kỳ Hòa, TPHCM hoặc số tài khoản 3751.0.1045300.00000 tại Kho bạc Nhà nước TPHCM.

Tam Bình

 
TIN MỚI