Nhiều chính sách đang được triển khai giúp nông dân khôi phục sản xuất

06/12/2025 - 18:50

PNO - Nhiều gói hỗ trợ, vay vốn ưu đãi đang được triển khai, giúp người dân sớm khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục sản xuất.

Tình hình mưa lũ kéo dài thời gian qua đã gây thiệt hại nặng nề đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống của hàng chục nghìn hộ nông dân. Bên cạnh công tác cứu trợ khẩn cấp, yêu cầu đặt ra hiện nay là sớm triển khai các gói hỗ trợ, gói vay vốn để giúp người dân phục hồi sản xuất, ổn định sinh kế.

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đã thông tin rõ về các biện pháp đang được triển khai. Ông nhấn mạnh công tác phòng, chống thiên tai gồm 3 giai đoạn: dự báo, phòng chống và khôi phục.

“Tính từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 419 người chết, gây thiệt hại ước tính 97.000 tỉ đồng; riêng bão Yagi gây thiệt hại hơn 8.000 tỉ đồng. Thiệt hại đối với nông nghiệp là rất nặng nề", ông nói.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến thông tin về các gói hỗ trợ, gói vay vốn giúp người dân sớm khôi phục lại hoạt động sản xuất (Ảnh: VGP)
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến thông tin về các gói hỗ trợ, gói vay vốn giúp người dân sớm khôi phục lại hoạt động sản xuất. Ảnh: VGP

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, ngành nông nghiệp đã xây dựng kịch bản tăng trưởng quý I/2026 nhằm duy trì đà phục hồi.

Về cơ chế chính sách, Chính phủ đã ban hành Nghị định 09/2025/NĐ-CP và Nghị quyết 380/NQ-CP với chính sách “giảm vay”, hỗ trợ giảm 2% lãi suất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng thiên tai. Đây là công cụ quan trọng giúp người dân có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tái sản xuất.

Nguồn lực hỗ trợ quốc tế và trong nước cũng rất đáng kể. Các quốc gia, tổ chức quốc tế viện trợ hơn 21 triệu USD vật tư, trang thiết bị; các doanh nghiệp, đoàn thể hỗ trợ hơn 50 tỉ đồng, giống cây trồng, hóa chất, vaccine và gần 1 tỉ con giống thủy sản. Các tỉnh được yêu cầu khẩn trương tăng năng lực sản xuất giống để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, kinh nghiệm các năm 2019–2020 cho thấy những tỉnh không bị ảnh hưởng lớn sẽ tập trung thúc đẩy tăng trưởng, trong khi các địa phương chịu thiệt hại sẽ ưu tiên phục hồi nhanh. Nhờ cách làm quyết liệt này, dù gặp nhiều khó khăn, ngành nông nghiệp năm nay vẫn đạt kết quả khả quan.

Các địa phương đẩy mạnh công tác phòng chống thiệt hại do thiên tai gây ra (Ảnh: VGP)
Các địa phương đẩy mạnh công tác phòng chống thiệt hại do thiên tai gây ra. Ảnh: VGP

Đến hết tháng 11, Việt Nam đã sản xuất được 42,56 triệu tấn lúa, dự kiến cả năm vượt 43 triệu tấn; sản lượng thủy sản đạt 9,05 triệu tấn, có khả năng vượt năm 2024. Chăn nuôi tiếp tục tăng trưởng với 31 triệu con lợn, 584 triệu con gia cầm, tăng 2,8%. Sản lượng gỗ rừng trồng đạt gần 31 triệu m³.

Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 64,01 tỉ USD, thặng dư thương mại 19,55 tỉ USD. Nếu tháng 12 duy trì được tốc độ tăng trưởng khoảng 6 tỉ USD, ngành có thể cán mốc 70 tỉ USD, đúng mục tiêu Chính phủ giao.

“Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng, cùng chính sách hỗ trợ phục hồi kịp thời, chúng ta hoàn toàn có thể lấy năm 2025 làm nền tảng cho đà tăng trưởng năm 2026 và những năm tiếp theo" - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định.

Các gói hỗ trợ, chính sách giảm lãi suất đang được hoàn thiện và triển khai, kỳ vọng giúp nông dân sớm vượt qua khó khăn, đưa sản xuất nông nghiệp nhanh chóng trở lại quỹ đạo ổn định và phát triển.

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI