Nhập viện sau khi thầy lang chữa đau nhức bằng ong châm

12/06/2023 - 20:46

PNO - Sau khi được thầy lang dùng ong châm để trị đau nhức, người đàn ông ở Hà Nội nhập viện vì phù chân và mưng mủ nhiều vị trí trên cơ thể.

 

Các vết ong châm gây tổn thương nhiều vùng trên cơ thể của bệnh nhân
Các vết ong châm gây tổn thương nhiều vùng trên cơ thể của bệnh nhân

Ngày 12/6, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân nhập viện do dùng ong châm để chữa bệnh.

Theo đó, nam bệnh nhân N.T.H. (49 tuổi, Đông Anh, Hà Nội) có tiền sử đái tháo đường type 2 – đa biến chứng, đi lại khó khăn. Khoảng 1 tháng trước, bệnh nhân được mách dùng ong châm để điểu trị giảm đau. Người nhà của bệnh nhân đã mời thầy lang đến dùng phương pháp ong châm để giúp giảm đau chân tay. Tuy nhiên, tình trạng đau nhức chân tay, đi lại khó khăn vẫn không thuyên giảm.

Gần đây, bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, khó thở nên đã đến khám tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Tại bệnh viện, bệnh nhân có tình trạng mệt mỏi, phù hai chân và có nhiều vết mụn mưng mủ ở vùng bụng và cẳng hai chân. Các bác sĩ đã ngay lập tức yêu cầu bệnh nhân nhập viện vì ngoài chỉ số đường máu cao, bệnh nhân còn bị nhiễm trùng da.

Các bác sĩ cho biết, nếu không điều trị kịp thời, các vết ong đốt trên nền bệnh nhân đái tháo đường có thể gây nhiễm trùng máu, hoại tử
Các bác sĩ cho biết, nếu không điều trị kịp thời, các vết ong đốt trên nền bệnh nhân đái tháo đường có thể gây nhiễm trùng máu, hoại tử

Các bác sĩ cho hay, trên nền bệnh nhân đái tháo đường quản lý đường máu không tốt, các vết thương do ong châm của bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng, lâu lành vết thương, thâm chí hoại tử.

Các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh không nên tự ý điều trị triệu chứng bệnh bằng các biện pháp tiêu cực không được khoa học chứng minh, cần tuân thủ điều trị để quản lý tốt đường máu hạn chế những biến chứng đáng tiếc xảy ra.

H.Anh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI