Nhân viên tiệm vàng chiếm đoạt 3 tỉ đồng của chủ để đánh bạc

17/09/2025 - 17:03

PNO - Ngày 17/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lê Trường Thọ (sinh năm 1991, trú phường Hà Đông, Hà Nội) 25 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình xét xử cho thấy vợ chồng ông Vũ Đức P. và bà Hoàng Thị Đ. thành lập doanh nghiệp tư nhân vàng P.Đ ở quận Hà Đông (trước đây). Năm 2022, bà Đ. thuê Lê Trường Thọ làm nhân viên giao hàng cho khách mua bán vàng và mua bán ngoại tệ với mức lương 7 triệu đồng/tháng.

Bị cáo tại tòa - Ảnh: N.A
Bị cáo tại tòa - Ảnh: N.A

Ngày 4/6/2024, chị T. (ở Hà Nội) liên hệ với ông P. để mua 170.000 USD. Hai bên thống nhất giá của số ngoại tệ trên là hơn 4,3 tỉ đồng, giao tại nhà chị T.

Chủ tiệm vàng giao cho Thọ mang 170.000 USD đến bán cho chị T. và nhận về hơn 4,3 tỉ đồng. Trong khi chờ khách đếm tiền, Thọ dùng điện thoại chơi game bài Bacarat trên mạng và bị thua.

Chị T. sau khi nhận đủ 170.000 USD đã chuyển cho Thọ hơn 4,3 tỉ đồng vào 2 tài khoản của Thọ. Sau khi nhận tiền, Thọ nảy sinh ý định chiếm đoạt 1 tỉ đồng để "đốt" vào game bài.

Thọ chuyển tiền vào nhiều tài khoản khác nhau để chủ không phát hiện.

Khi ông P. yêu cầu Thọ giao lại số tiền đã bán 170.000 USD, Thọ nói dối rằng tài khoản của mình bị treo 2 tỉ đồng nên chỉ chuyển trước cho ông 2,3 tỉ đồng.

Ông P. đồng ý. Sau khi chuyển tiền cho những cá nhân mà ông P. yêu cầu, Thọ tiếp tục chiếm đoạt 1 tỉ đồng của ông để đánh bạc trực tuyến và thua hết.

Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền bị cáo đã chiếm đoạt của ông chủ tiệm vàng là 2 tỉ đồng và Thọ đã dùng hết số tiền này để đánh bạc trực tuyến.

Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cáo trạng xác định, do cần tiền để tiếp tục đánh bạc trực tuyến, Thọ đã liên hệ với bà Đ. và nói có khách cần bán gấp 40.000 USD. Bà chủ tiệm vàng đã chuyển cho Thọ hơn 1 tỉ đồng.

Số tiền này Thọ chiếm đoạt để đánh bạc trực tuyến và thua hết.

Sau khi “đốt” hết 3 tỉ đồng của chủ tiệm vàng vào cờ bạc trực tuyến, Thọ thú nhận việc làm của mình và cho biết không có khả năng trả lại số tiền trên.

Ngày 13/6/2024, bị cáo đến cơ quan công an đầu thú.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI