Nhạc sĩ Hoài An không có giấy phép đào tạo ca sĩ

24/08/2017 - 21:45

PNO - Tại phiên toà hôm nay, 24/8, toà án nhận định nhạc sĩ Hoài An không có giấy phép đào tạo ca sĩ, hợp đồng của anh và nguyên đơn cũng vô hiệu do vi phạm quy định Nhà nước về quản lý ngoại tệ.

Ngày 24/8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng dịch vụ giữa ông Võ Đại Hoài An (nhạc sĩ Hoài An, SN 1977) và ông Lê Văn Năm (SN 1963, ngụ quận Bình Thạnh).

Nguyên đơn dân sự Lê Văn Năm khởi kiện nhạc sĩ Hoài An với nội dung: Năm 2012 con trai ông Năm là anh L.H.D. muốn trở thành ca sĩ nên thông qua bạn bè, ông Năm đã đặt vấn đề với nhạc sĩ Hoài An ký hợp đồng đào tạo ca sĩ cho con trai ông.

Theo đó, nhạc sĩ Hoài An sẽ sáng tác 9 ca khúc nhiều thể loại cho con trai ông Năm thể hiện, nhạc sĩ Hoài An cũng sẽ "bao" luôn chuyện quảng bá trên mạng, trên báo, đài phát thanh và hòa âm, phối khí…

Nhac si Hoai An khong co giay phep dao tao ca si
Nhạc sĩ Hoài An

Tổng cộng ông Năm đã hai lần chuyển tiền cho nhạc sĩ Hoài An, gồm một lần 166 triệu và một lần 10.000 USD. Tuy nhiên, tại phiên toà hôm nay, nguyên đơn chỉ đòi nhạc sĩ Hoài An bồi thường 10.000 USD.

Theo ông Năm, sau khi nhận đủ tiền, nhạc sĩ Hoài An không thực hiện đúng hợp đồng nên ông tiến hành khởi kiện. Phía nhạc sĩ Hoài An không đồng ý vì cho rằng đã sáng tác đủ số ca khúc như hợp đồng, đã hòa âm phối khí, hỗ trợ quảng bá... tuy nhiên anh D. tự ý bỏ đi Mỹ 4 tháng, làm ảnh hưởng đến hợp đồng.

Tòa nhận định, hợp đồng hai bên ký là hợp đồng dịch vụ nhưng hình thức thoả thuận thanh toán là USD, vi phạm quy định nhà nước về quản lý ngoại tệ, do đó hợp đồng vô hiệu.

Ngoài ra, phía nhạc sĩ Hoài An không xuất trình được giấy phép hành nghề đào tạo ca sĩ, đóng thuế cho ngành nghề đào tạo.

Từ đó, toà nhận định hợp đồng vô hiệu, chấp nhận yêu cầu chấm dứt hợp đồng của nguyên đơn. Như vậy, nhạc sĩ Hoài An phải trả lại cho ông Lê Văn Năm số tiền 10.000 USD.

Tường Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI