Nhà văn hóa Phan Ngọc qua đời

27/08/2020 - 15:11

PNO - Nhà nghiên cứu, dịch giả Phan Ngọc qua đời tối 26/8 vì bệnh tuổi già, hưởng thọ 95 tuổi.

Theo thông tin từ gia đình, nhà văn hoá Phan Ngọc qua đời vào lúc 20g40 ngày 26/8 vì bệnh tuổi già. Ông ra đi thanh thản, cuối đời sống yên vui bên con cháu.

Trong hơn nửa thế kỷ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu và dịch thuật, nhà văn hoá Phan Ngọc để lại nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về văn hóa Việt Nam như: Văn hóa Việt Nam, cách tiếp cận mới (1994), Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều (1985), Sự tiếp xúc của Văn hóa Việt Nam với Pháp; Một nhận thức khác về văn hóa Việt Nam...

Nhà văn hoá Phan Ngọc để lại nhiều công trình nghiên cứu văn hoá có gí trị.
Nhà văn hoá Phan Ngọc để lại nhiều công trình nghiên cứu văn hoá có giá trị. Đặc biệt, công trình Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều và Văn hóa Việt Nam một cách tiếp cận mới của ông đã được trao Giải thưởng Nhà nước.

Nhà văn hoá Phan Ngọc biết nhiều thứ tiếng, ông là dịch giả của nhiều tác phẩm kinh điển thế giới sang tiếng Việt như: Triết học Hegel từ tiếng Đức sang tiếng Việt; Chiến tranh và hoà bình từ nguyên bản tiếng Nga (dịch chung với Cao Xuân Huy, Cao Xuân Hạo và Thiếu Sơn); Thần thoại Hy Lạp; dịch kịch Shakespeare từ tiếng Anh sang tiếng Việt... Với những đóng góp to lớn đó, ông được nhà nước trao tặng Giải thưởng Nhà nước năm 2000.

Nhà văn hoá Phan Ngọc sinh năm 1925, tại Nghệ An. Năm 1950, ông được GS Đào Duy Anh đưa lên Việt Bắc làm việc. Sau đó một thời gian, ông được đưa về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường đại học Tổng hợp Hà Nội. Trước khi về hưu, ông từng làm việc tại Viện Đông Nam Á.

Minh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI