Người trong gia đình cần được đào tạo kỹ năng chăm sóc người cao tuổi

28/12/2025 - 06:57

PNO - Đây là ý kiến của thạc sĩ Phạm Đức Mục - Chủ tịch Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam - tại Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về xây dựng đề án phát triển hệ thống cơ sở chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn TPHCM, do Sở Y tế TPHCM tổ chức ngày 26/12.

Theo thạc sĩ Phạm Đức Mục, hiện nay, trên 90% người cao tuổi đang được chăm sóc tại nhà, bởi người thân chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cá nhân.

Truyền thống văn hóa gia đình Việt Nam “Trẻ cậy cha - già cậy con” là đạo hiếu nương tựa lẫn nhau giữa các thế hệ trong gia đình. Khi con còn nhỏ dựa vào cha mẹ để được nuôi dưỡng, lúc cha mẹ già con cháu sẽ phụng dưỡng. Hiếu nghĩa với cha mẹ là trụ cột của đạo đức gia đình, đúng cả về nghĩa vụ và bổn phận của con cái đối với cha mẹ.

Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, dân số già hóa gia tăng sẽ tạo nên áp lực rất lớn cho gia đình, và khi đó nếu chỉ dựa vào gia đình sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu chăm sóc người cao tuổi.

Thạc sĩ Phạm Đức Mục - Chủ tịch Hiệp
Thạc sĩ Phạm Đức Mục - Ảnh: Nhã Chân

“Chính vì vậy, những người thân đang trực tiếp chăm sóc này cần được hỗ trợ đào tạo bài bản để có kỹ năng chăm sóc từ những nền tảng cơ bản nhất. Việc chăm sóc tại gia không chỉ dừng lại là một công việc, mà còn bắt nguồn từ tình cảm và tình yêu thương.

Ở một bậc cao hơn, chúng ta cần phải định hình việc chăm sóc người cao tuổi thành một nghề chuyên nghiệp. Chúng ta có thể bắt đầu từ các trình độ chăm sóc cơ bản, sau đó phân chia thành nhiều cấp bậc như kinh nghiệm của Nhật Bản” - thạc sĩ Phạm Đức Mục bày tỏ.

Hơn 90% người cao tuổi được chăm sóc tại nhà - Ảnh tạo bằng AI
Hơn 90% người cao tuổi được chăm sóc tại nhà - Ảnh tạo bằng AI

Tại hội thảo, thạc sĩ Phạm Bình An - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM - dẫn chứng kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại một số quốc gia như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Thụy Điển, Hà Lan…

Ông đúc kết: “Kinh nghiệm của các quốc gia già hóa dân số nhanh cho thấy không có mô hình “tối ưu duy nhất”, nhưng có các nguyên tắc xuyên suốt mà Việt Nam và TPHCM có thể học hỏi là: đa tầng tài chính, tích hợp y tế - xã hội, ưu tiên chăm sóc tại nhà và cộng đồng, chuyên nghiệp hóa nhân lực, ứng dụng công nghệ, quy hoạch hạ tầng thân thiện người cao tuổi”.

Ông Nguyễn Tăng Minh - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM - nhận định, các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các đơn vị thực tiễn trong các lĩnh vực y tế, xã hội học, lão khoa, quy hoạch đô thị, tài chính - đầu tư và an sinh xã hội tại hội thảo, là cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng để ban soạn thảo hoàn thiện đề án, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với điều kiện của TPHCM.

Ông tin tưởng khi phát huy tốt lợi thế về kinh tế, y tế, công nghệ và tính năng động của một siêu đô thị, TPHCM sẽ trở thành một trung tâm hiện đại về mô hình dưỡng lão, người cao tuổi vừa là đối tượng được chăm sóc, vừa là chủ thể đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của thành phố.

Nhã Chân - Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI