Người phác họa chân dung kẻ bắt cóc: "Vẽ đôi mắt là khó nhất"

14/01/2014 - 18:12

PNO - Qua miêu tả của vợ chồng sản phụ mất con và các nhân chứng, họa sĩ Phan Vũ Linh đã phác họa chân dung kẻ bắt cóc giống đến 90%, giúp cảnh sát nhanh chóng tìm ra thủ phạm.

Nguoi phac hoa chan dung ke bat coc:

Bức họa do họa sĩ Linh vẽ rất giống với chân dung nghi can ngoài đời

  Chiều 14/1, Sở Y tế TP HCM đã trao bằng khen và tặng thưởng 5 triệu đồng cho họa sĩ Phan Vũ Linh, 38 tuổi, giảng viên trường ĐH Mỹ Thuật TP HCM, người đã phác hoạ chân dung nghi can bắc cóc bé trai mới sinh của chị Nguyễn Thị Minh Tâm, giúp Công an quận 7 nhanh chóng tìm ra thủ phạm.

Nguoi phac hoa chan dung ke bat coc:

Họa sĩ Phan Vũ Linh (ảnh: Dân Trí)

Hoạ sĩ Linh cho biết, sau khi vụ bắt cóc xảy ra, anh được một người bạn hỏi về khả năng vẽ lại chân dung nghi can qua miêu tả của các nhân chứng. Sau khi khẳng định hoàn toàn khả thi, anh được Công an quận 7 mời đến làm thử. Ngày 11/1, hoạ sĩ đã đến gặp vợ chồng chị Tâm để thực hiện bản phác hoạ này.

(Theo VNExpress)

Vidéo clip chuyện về họa sĩ phác họa chân dung kẻ bắt cóc

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI