Người mẹ với vết bớt lớn trên mặt nhường phần điều trị bạch biến cho con trai

24/06/2025 - 15:32

PNO - Cùng mắc bệnh bạch biến, dù tự ti khi mang vết bớt lớn trên mặt nhưng người mẹ ở Long An chỉ âm thầm đăng ký điều trị cho con.

Tại hội thảo khoa học với chủ đề “Cập nhật điều trị bạch biến và bệnh da mất sắc tố” do Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức mới đây, chị Nguyễn Thị Trúc và con trai Lê Anh Kha (tỉnh Long An) khiến cả hội trường không khỏi xúc động.

Bệnh bạch biến dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại ảnh hưởng sâu sắc đến thẩm mỹ, tâm lý và chất lượng sống của người bệnh - Ảnh: Medcare
Bệnh bạch biến dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại ảnh hưởng đến thẩm mỹ, tâm lý và chất lượng sống của người bệnh - Ảnh: Medcare

Cả hai mẹ con chị Trúc cùng mắc rối loạn sắc tố và đang điều trị miễn phí do dự án “Xóa bớt - Vẽ tương lai” thực hiện. Người mẹ dù mang vết bớt đỏ lớn trên mặt, phải chịu những ánh nhìn phân biệt suốt thời thơ ấu đến nay. Nhưng khi đăng ký điều trị miễn phí vì sợ số suất bị hạn chế nên chị không dám đăng ký cho bản thân mà chỉ âm thầm điền tên con trai vào phiếu.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Khôi - nhà sáng lập Phòng khám chuyên khoa Da liễu Medcare - đơn vị thực hiện dự án “Xóa bớt - Vẽ tương lai”- cho biết, khi nghe câu chuyện của chị Trúc, đội ngũ y bác sĩ Phòng khám chuyên khoa Da liễu Medcare đã quyết định hỗ trợ điều trị miễn phí cho cả 2 mẹ con. Hiện tình trạng bệnh của 2 người đang cải thiện tích cực.

Ông cho biết thêm, dự án “Xóa bớt - Vẽ tương lai” được tổ chức hằng năm với nhiều hoạt động như điều trị miễn phí bệnh bạch biến, bớt sắc tố cho người có hoàn cảnh khó khăn. Dự án cũng thực hiện triển lãm ảnh, tổ chức các hoạt động cồng đồng… nhằm góp phần lan tỏa hình ảnh chân thực về những người sống chung với bạch biến, về nghị lực sống và vẻ đẹp đa dạng của làn da.

Chương trình hội thảo lần này cũng là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng ngày Bạch biến thế giới (25/6), quy tụ đông đảo chuyên gia, bác sĩ và sinh viên trong ngành tham gia.

Tại hội thảo, phó giáo sư, tiến sĩ Văn Thế Trung - Trưởng bộ môn Da liễu, Trường đại học Y Dược TPHCM - đã chủ trì phiên chuyên môn với các báo cáo của những chuyên gia hàng đầu đến từ Bệnh viện Da liễu TPHCM, Trung tâm Công nghệ Sinh học TPHCM và Phòng khám Chuyên khoa Da liễu Medcare.

Ông nhận định, bạch biến không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại ảnh hưởng sâu sắc đến thẩm mỹ, tâm lý và chất lượng sống của người bệnh, đặc biệt ở trẻ em và phụ nữ. “Hội thảo lần này đặc biệt ở chỗ không chỉ có kiến thức khoa học mà còn là kết nối giữa bác sĩ và bệnh nhân. Chính những khoảnh khắc ấy mới thật sự tạo nên cảm hứng cho hành trình chữa lành toàn diện”, ông nói.

Ngoài ra, các bác sĩ, chuyên gia da liễu đã có báo cáo về vấn đề kỹ thuật chẩn đoán và cách phân biệt bạch biến với các rối loạn sắc tố khác; liệu pháp nội khoa mới nhất, trong đó đáng chú ý là nhóm thuốc JAK được đánh giá là đột phá trong điều trị bạch biến; các ứng dụng thực tiễn tại Bệnh viện Da liễu TPHCM, đặc biệt là công nghệ laser Excimer và các thiết bị năng lượng cao…

Ngày Bạch biến thế giới được chọn trùng với ngày mất của “ông hoàng” nhạc Pop Michael Jackson - người mắc chứng bạch biến lan tỏa toàn thân. Từ đó, ngày 25/6 hằng năm trở thành dịp để toàn thế giới nhìn nhận nghiêm túc hơn về căn bệnh bạch biến - một rối loạn sắc tố da tuy không lây nhiễm, nhưng có thể gây mặc cảm nặng nề và ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng sống của người bệnh.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI