Bé gái có 2 tử cung, 1 quả thận vì mắc dị tật bẩm sinh hiếm gặp

23/06/2025 - 16:14

PNO - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa phẫu thuật thành công cho 2 bệnh nhi mắc dị tật bẩm sinh hiếm gặp của hệ sinh dục và tiết niệu nữ.

Các bác sĩ khoa Phụ ngoại phẫu thuật cho 2 bệnh nhi mắc hội chứng Herlyn Werner Wunderlich - Ảnh: Hoàng Yến
Các bác sĩ khoa Phụ ngoại phẫu thuật cho bệnh nhi mắc hội chứng Herlyn Werner Wunderlich - Ảnh: Hoàng Yến

Ngày 23/6, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phẫu thuật thành công cho 2 bệnh nhi mắc hội chứng Herlyn Werner Wunderlich (HWW) - một dị tật bẩm sinh hiếm gặp của hệ sinh dục và tiết niệu nữ.

Trước đó, bé N.T.A. (10 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) bị đau âm ỉ vùng hạ vị kéo dài hơn nửa tháng nên được người thân đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thăm khám.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi có 2 tử cung kích thước tương đương, âm đạo có vách ngăn dọc gây ứ dịch ngăn phải với kích thước 61x27x24mm, chỉ có 1 quả thận bên trái.

Tương tự, bệnh nhi N.T.H.V. (11 tuổi, trú huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đã có kinh nguyệt, nhập viện trong tình trạng đau bụng dưới kèm theo táo bón nhẹ. Kết quả thăm khám và kết quả chụp chiếu cũng cho thấy tử cung đôi, vách ngăn âm đạo gây ứ dịch âm đạo phải, cùng với thận đơn độc bên trái.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, cả 2 bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật qua ngả âm đạo nhằm cắt vách ngăn, dẫn lưu dịch ứ và tạo đường thông giữa hai ngăn âm đạo. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe cả 2 bệnh nhi đều có tiến triển tốt. Sau 5 ngày điều trị, theo dõi sức khỏe, cả 2 bệnh nhi đều đã ổn định và được xuất viện về nhà.

Các bác sĩ khoa Phụ ngoại, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, hội chứng Herlyn Werner Wunderlich là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp của hệ sinh dục - tiết niệu, với tỉ lệ mắc ước tính từ 0,1% đến 3,8% trong dân số nữ, thường được phát hiện ở độ tuổi dậy thì hoặc trưởng thành, khi bắt đầu hành kinh.

Nguyên nhân gây bệnh chưa rõ ràng, song có khoảng 75% trường hợp có liên quan đến yếu tố di truyền. Từ thực tiễn điều trị, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần chú ý đưa trẻ đi khám sớm khi có biểu hiện đau bụng vùng hạ vị kéo dài, rối loạn đại tiểu tiện không rõ nguyên nhân hoặc có bất thường trong chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên.

Việc chẩn đoán kịp thời và điều trị đúng hướng sẽ giúp ngăn ngừa biến chứng và bảo toàn khả năng sinh sản của trẻ trong tương lai.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI