Người dân TPHCM chung tay diệt lăng quăng, chống sốt xuất huyết

30/09/2025 - 14:15

PNO - Lực lượng y tế đến từng nhà, quán cà phê vận động người dân súc rửa chậu chứa nước, thu gom vật phế thải để diệt lăng quăng, chống sốt xuất huyết.

Trước tình hình sốt xuất huyết đang có nguy cơ bùng phát,sáng 30/9, lực lượng y tế phường Tân Bình (TPHCM) đã đồng loạt ra quân kiểm tra, tuyên truyền đến từng hộ dân về các biện pháp phòng chống dịch.
Trước tình hình sốt xuất huyết đang có nguy cơ bùng phát, sáng 30/9, lực lượng y tế phường Tân Bình (TPHCM) đã đồng loạt ra quân kiểm tra, tuyên truyền đến từng hộ dân về các biện pháp phòng chống dịch. Từ nhà dân ven đường, chung cư đến quán cà phê đều được cán bộ y tế gõ cửa tuyên truyền diệt lăng quăng, phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Theo ghi nhận, tại nhiều khu phố, cán bộ y tế cùng đoàn thể địa phương đến từng nhà vận động người dân súc rửa lu chứa nước, thu gom vật phế thải, kiểm tra các điểm nước đọng dễ phát sinh lăng quăng, muỗi vằn.
Tại nhiều khu phố, cán bộ y tế cùng đoàn thể địa phương đến từng nhà vận động người dân súc rửa lu chứa nước, thu gom vật phế thải, kiểm tra các điểm nước đọng dễ phát sinh lăng quăng, muỗi vằn.

Đồng thời, tờ rơi tuyên truyền và hướng dẫn trực tiếp cũng được phát tận tay, giúp người dân nắm rõ cách phòng bệnh.
Cán bộ y tế phát tờ rơi tuyên truyền và hướng dẫn trực tiếp, giúp người dân nắm rõ cách phòng bệnh. Chị Phạm Thị Tuyết Nhung, cộng tác viên sức khỏe tại khu phố 37 (áo bông đỏ), chia sẻ: “Trước nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát, được sự hướng dẫn của Trạm y tế phường, tôi thường xuyên đi tuyên truyền, nhắc nhở người dân chủ động phòng chống dịch. Ở khu phố, nhiều gia đình trồng cây xanh tạo không khí trong lành nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lăng quăng, muỗi phát triển do dễ đọng nước. Vì vậy, tôi thường khuyến khích mọi người kiểm tra, đổ bỏ nước đọng trong các vật dụng không dùng đến để hạn chế muỗi sinh sôi".

Theo chị Nhung, người dân) hưởng ứng, sẵn sàng dọn vệ sinh, loại bỏ ly, chai hay chậu cây có nước đọng. Trong ảnh, người dân
Người dân tại chung cư Thanh Niên (khu phố 37) dọn dẹp thùng nước.

Cán bộ y tế dùng đèn pin soi từng ngóc ngách tại vườn cây xanh mini của một hộ dân tại chung cư Thanh Niên
Cán bộ y tế dùng đèn pin soi kiểm tra từng ngóc ngách tại vườn cây xanh mini của một hộ dân tại chung cư Thanh Niên để kịp thời phát hiện muỗi, ngăn chặn bệnh sốt xuất huyết.

Bà Bùi Thị Đăng Khoa, người dân khu phố 37, cho biết: “Nhà tôi trồng nhiều cây xanh để có không khí trong lành, nhưng đây cũng là nơi muỗi dễ trú ẩn nên tôi thường xuyên kiểm tra và xử lý ngay khi phát hiện. Thời điểm này dịch sốt xuất huyết dễ bùng phát, lại có cháu ngoại nhỏ, nên mỗi ngày trước khi cháu đi học về tôi đều xịt thuốc chống muỗi quanh các chậu cây, góc khuất trong nhà.” Theo bà Khoa, nhờ được cơ quan chức năng tuyên truyền thường xuyên, bà đã nâng cao ý thức phòng chống dịch. “Để tránh lăng quăng sinh sôi, tôi tưới nước vừa đủ cho cây, không để đọng lại trong chậu hay chai lọ,” bà chia sẻ.
Bà Bùi Thị Đăng Khoa - người dân khu phố 37 - cho biết: “Thời điểm này dịch sốt xuất huyết dễ bùng phát, lại có cháu ngoại nhỏ, nên mỗi ngày trước khi cháu đi học về tôi đều xịt thuốc chống muỗi quanh các chậu cây, góc khuất trong nhà” . Theo bà Khoa, nhờ được cơ quan chức năng tuyên truyền thường xuyên, bà đã nâng cao ý thức phòng chống dịch, tưới nước vừa đủ cho cây, không để đọng nước lại trong chậu hay chai lọ.

Theo cán bộ y tế, chậu cây xanh đọng nước lâu ngày là nơi sinh trưởng lý tưởng của lăng quăng, mầm móng của dịch bệnh sốt xuất huyết.
Theo cán bộ y tế, chậu cây xanh đọng nước lâu ngày là nơi sinh trưởng lý tưởng của lăng quăng, mầm móng của dịch bệnh sốt xuất huyết.

Một chậu cây xanh đọng nước trong thời gian dài và phát sinh lăng quăng được cán bộ y tế phát hiện. Sau đó người dân đã chấp hành dọn dẹp chậu cây đọng nước, ngăn chặn sự sinh trưởng của muỗi.
Một chậu cây xanh đọng nước trong thời gian dài và phát sinh lăng quăng được cán bộ y tế phát hiện. Sau đó, người dân đã chấp hành dọn dẹp chậu cây đọng nước để ngăn chặn sự sinh trưởng của muỗi.

Ngoài chậu cây, bể cá tại nhà dân cũng được cán bộ y tế kiểm tra kỹ để phòng tránh sự sinh sôi của lăng quăng.
Ngoài chậu cây, bể cá tại nhà dân cũng được cán bộ y tế kiểm tra kỹ để phòng tránh sự sinh sôi của lăng quăng.

Hầu hết các bể nước đều được người dân nuôi nhưng nếu không kiểm tra thường xuyên thì sẽ phát sinh lăng quăng.
Hầu hết các bể nước đều được người dân nuôi cá để diệt lăng quăng nhưng cũng cần kiểm tra thường xuyên để đề phòng lăng quăng sinh sôi.

Cán bộ y tế kiểm tra việc phòng chống dịch sốt xuất hiện tại một quán cà phê trên địa bàn phường Tân Bình.
Cán bộ y tế kiểm tra một quán cà phê sân vườn trên địa bàn phường Tân Bình. Quán cà phê sân vườn có độ ẩm cao, nhiều góc khuất nên thường là nơi trú ẩn của muỗi.

Đại diện quán cà phê sân vườn cho biết, để phòng ngừa dịch sốt xuất huyết, quán thường xuyên kiểm tra các chậu cây, kịp thời xử lý khi phát hiện nước đọng nhằm ngăn lăng quăng phát triển. Ngoài ra, hằng ngày quán cũng tiến hành phun thuốc diệt muỗi tại các góc khuất, khu vực ẩm thấp để vừa phòng chống dịch, vừa tạo sự yên tâm cho khách khi đến thưởng thức cà phê.
Đại diện quán cà phê sân vườn cho biết, để phòng ngừa dịch sốt xuất huyết, quán thường xuyên kiểm tra các chậu cây, kịp thời xử lý khi phát hiện nước đọng nhằm ngăn lăng quăng phát triển. Ngoài ra, hàng ngày quán cũng tiến hành phun thuốc diệt muỗi tại các góc khuất, khu vực ẩm thấp để vừa phòng chống dịch, vừa tạo sự yên tâm cho khách khi đến thưởng thức cà phê.

Mọi ngóc ngác tại quán cà phê sân vườn đều được cán bộ y tế kiểm tra để lưu ý cho quán thực hiện các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết.
Mọi ngóc ngách tại quán cà phê sân vườn đều được cán bộ y tế kiểm tra. Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, từ đầu năm 2025 đến 21/9, thành phố ghi nhận 36.232 ca bệnh sốt xuất huyết. Riêng tuần 38 (từ ngày 15 – 21/9) có 1.801 ca, giảm 16,7% so với 4 tuần trước đó.

Bà Nguyễn Thu Thủy - Trưởng Trạm Y tế phường Tân Bình - cho biết, hiện trên địa bàn phường với 39 khu phố đã ghi nhận 27 ca sốt xuất huyết và đang xử lý 4 ổ dịch. Khi tiếp nhận thông tin ca bệnh, Trạm Y tế lập tức tiến hành khoanh vùng, xác minh, sau đó lên kế hoạch xử lý ổ dịch.

“Trong tháng 9, Trạm y tế phường đã xây dựng lịch kiểm tra, diệt lăng quăng hằng tuần, đặc biệt chú trọng các điểm nguy cơ cao. Trước mắt, chúng tôi tập trung diệt lăng quăng và tăng cường tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết cho người dân. Nếu trong một ổ dịch xuất hiện từ 2 ca bệnh trở lên thì sẽ tiến hành phun thuốc theo kế hoạch", bà Thủy nói.

Theo bà Thủy, để công tác phòng chống dịch hiệu quả, mỗi ngày cán bộ y tế đều xuống khu phố kiểm tra, hướng dẫn người dân diệt lăng quăng, đồng thời tuyên truyền qua mạng xã hội để nhắc nhở thường xuyên. Hiện nay, đa số người dân đã có ý thức tốt trong việc phòng bệnh, chủ động vệ sinh môi trường sống và phối hợp cùng cơ sở y tế trong các hoạt động diệt muỗi, diệt lăng quăng.

Nguyễn Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI