Nghệ An:

Người dân đổ xô ra vỉa hè mua lan hồ điệp giá rẻ

08/01/2023 - 13:00

PNO - Được quảng cáo là lan hồ điệp trồng ở Hà Nội, giá rẻ hơn 1/3 so với lan hồ điệp Đà Lạt, màu sắc đủ loại thu hút rất đông người dân Nghệ An tìm tới mua về chưng tết.

 

Những năm gần đây, lan hồ điệp trở thành một cái tên quen thuộc với người tiêu dùng trên thị trường hoa của người dân Nghệ An. Cận tết, các loại lan hồ điệp được các tiểu thương nhập về bày bán dọc các tuyến đường với đủ chủng loại, màu sắc.
Những năm gần đây, lan hồ điệp gây chú ý với người tiêu dùng Nghệ An vào mỗi dịp tết.  Năm nay, các loại lan hồ điệp tiếp tục được tiểu thương nhập về bày bán dọc các tuyến đường với đủ chủng loại, màu sắc
Nổi bật trong số này là giống lan hồ điệp được bày bán trên vỉa hè đường Lê Nin (TP Vinh). Theo các tiểu thương, đây là giống lan hồ điệp được trồng ở Hà Nội, loại lan này cũng chỉ chơi được khoảng 2 tháng, không kéo dài như giống lan hồ điệp trồng ở Đà Lạt.
Nổi bật trong số này là giống lan hồ điệp được bày bán trên vỉa hè đường Lê Nin (TP Vinh). Theo các tiểu thương, đây là giống lan hồ điệp được trồng ở Hà Nội. Loại lan này chỉ chơi được khoảng 2 tháng, không kéo dài như giống lan hồ điệp trồng ở Đà Lạt
Giá bán mỗi cành lan giao động từ vài chục ngàn đến 150.000 đồng mỗi ngồng, rẻ hơn rất nhiều so với lan hồ điệp Đà Lạt nên thu hút hàng trăm người đổ về chọn lựa.
Giá bán mỗi cành lan dao động từ vài chục ngàn đến 150.000 đồng mỗi ngồng, rẻ hơn rất nhiều so với lan hồ điệp Đà Lạt nên thu hút hàng trăm người đổ về chọn lựa
Chị H., một tiểu thương bán lan giới thiệu, trong gian hàng có hơn chục loại lan hồ điệp với các tên gọi: Đậu đỏ, chim 3 màu, bảo bối, tuyết trắng… mỗi loại có một giá khác nhau.
Chị H., một tiểu thương bán lan giới thiệu, trong gian hàng có hơn chục loại lan hồ điệp với các tên gọi: Đậu đỏ, chim 3 màu, bảo bối, tuyết trắng… mỗi loại có một giá khác nhau
Hàng loạt các loại lan với đủ sắc màu được bày bán hàng loạt trên vỉa hè thu hút hiếu kỳ của người dân đi đường.
Hàng loạt các loại lan với đủ sắc màu được bày bán hàng loạt trên vỉa hè thu hút hiếu kỳ của người dân đi đường
Chọn cho mình 13 ngồng lan rồi tự tay cắm vào 2 chậu nhỏ để chưng tết, anh Nguyễn Văn Hoài (trú xã Hưng Lộc, TP Vinh) nói rằng, lan hồ điệp loại này nhỏ, ngắn, nhìn không được thật và đẹp như lan hồ điệp Đà Lạt. Cành hoa lan cũng khá giòn, nếu cắm không cẩn thận rất dễ gãy.
Chọn cho mình 13 ngồng lan rồi tự tay cắm vào 2 chậu nhỏ để chưng tết, anh Nguyễn Văn Hoài (trú xã Hưng Lộc, TP Vinh) cho biết, lan hồ điệp loại này nhỏ, ngắn, nhìn không được thật và đẹp như lan hồ điệp Đà Lạt. Cành hoa lan cũng khá giòn, nếu cắm không cẩn thận rất dễ gãy
“Cũng phải thôi, 2 chậu lan này cả bình cả hoa hết có 1,5 triệu đồng. Nếu là lan Đà Lạt thì 2 chậu như này cũng phải cả chục triệu đồng. Cơ bản mình cũng chỉ chưng tết trong khoảng 1 tháng, sau đó vứt chứ không có nhu cầu đem trồng lại nên mua loại này cho tiết kiệm”, anh Hoài nói.
“Cũng phải thôi, 2 chậu lan này cả bình cả hoa hết có 1,5 triệu đồng. Nếu là lan Đà Lạt thì 2 chậu như này cũng phải cả chục triệu đồng. Cơ bản mình cũng chỉ chưng tết trong khoảng 1 tháng, sau đó vứt chứ không có nhu cầu đem trồng lại nên mua loại này cho tiết kiệm”, anh Hoài nói
Giá rẻ, phần lớn người dân khi ghé qua đều chọn mua vài ngồng để đủ cắm thành một chậu lan.
Phần lớn người dân khi ghé qua đều chọn mua vài ngồng để đủ cắm thành một chậu lan
Ngồng lan ngắn, dễ cắm nên nhiều người sau khi chọn được những ngồng lan như ý cũng tự tay lên chậu theo ý thích của mình, không cần nhờ đến thợ cắm lan.
Ngồng lan ngắn, dễ cắm nên nhiều người sau khi chọn được những ngồng lan như ý cũng tự tay lên chậu theo ý thích của mình, không cần nhờ đến thợ cắm lan
Những ngày này, dọc các tuyến đường ở TP Vinh cũng đã bắt đầu tấp nập người mua, kẻ bán hoa, cây cảnh tết. Ngoài những loại cổ thụ có giá hàng chục triệu đồng, cũng không thiếu những loài cây cảnh “mini” dạng bon sai có giá vài trăm ngàn đồng.
Những ngày này, dọc các tuyến đường ở TP Vinh cũng đã bắt đầu tấp nập người mua, kẻ bán hoa, cây cảnh tết. Ngoài những loại cổ thụ có giá hàng chục triệu đồng, cũng không thiếu những loài cây cảnh “mini” dạng bon sai có giá vài trăm ngàn đồng
Nổi bật trong số này là những cây bưởi Diễn được chào bán với giá từ vài chục triệu đến hơn 150 triệu đồng mỗi cây. Anh Nguyễn Thanh Phong (chủ vườn), cho biết, cây bưởi này độc nhất ở tỉnh Nghệ An tính đến thời điểm này, được đặt làm và đưa về từ tỉnh Hưng Yên.
Nổi bật trong số này là những cây bưởi Diễn được chào bán với giá từ vài chục triệu đến hơn 150 triệu đồng mỗi cây. Anh Nguyễn Thanh Phong, chủ vườn cho biết, cây bưởi này độc nhất ở tỉnh Nghệ An tính đến thời điểm này, được đặt làm và đưa về từ tỉnh Hưng Yên
Nhiều cây bưởi cảnh được cắt hết lá chỉ còn lại những cành trĩu quả. Mỗi cây bưởi với một dáng, thế khác nhau, trên các cành trơ trụi treo chi chít những quả vàng rực tạo nên một món hàng độc đáo, nổi trội giữa muôn loài hoa, cây cảnh đang được bày bán.
Nhiều cây bưởi cảnh được cắt hết lá chỉ còn lại những cành trĩu quả. Mỗi cây bưởi với một dáng, thế khác nhau, trên các cành trơ trụi treo chi chít những quả vàng rực tạo nên một món hàng độc đáo, nổi trội giữa muôn loài hoa, cây cảnh đang được bày bán
Đu đủ bonsai cao gần 2m chi chít quả được chào bán với giá 1-2 triệu đồng mỗi cây.
Đu đủ bonsai cao gần 2m chi chít quả được chào bán với giá 1-2 triệu đồng mỗi cây

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI