Người dân Đắk Lắk gia cố lồng bè, nhà cửa, đưa tàu thuyền vào cảng tránh bão

04/11/2025 - 16:45

PNO - Chiều ngày 4/11, trước diễn biến phức tạp của bão số 13 Kalmaegi, người nuôi tôm ở vịnh Vũng Rô, xã Hòa Xuân, Đắk Lắk khẩn trương gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản

Ông Trần Văn Cốm - nuôi tôm ở vịnh Vũng Rô - cho biết, chiều ngày 4/11, nhiều người nuôi tôm đã gia cố dây neo giữ cho bè, lồng nuôi vững chắc.

Ông Phạm Tấn - một người nuôi tôm khu vực An Hòa Hải - đang di chuyển lồng nuôi vào nơi cao để tránh bão. Ông cho biết, mấy năm trước bão đánh bay lồng nuôi lên bờ hư gãy, nay người nuôi cùng nhau hợp sức di chuyển lồng lên cao để tránh thiệt hại.

Người nuôi tôm khu vực An Hòa Hải đang duy chuyển lồng nuôi vào nơi cao để tránh bão. Ảnh: NL
Người nuôi tôm khu vực An Hòa Hải di chuyển lồng nuôi vào nơi cao để tránh bão - Ảnh: NL

Theo Chi cục Thủy sản Đắk Lắk, phía Đông tỉnh hiện có hơn 175.000 lồng nuôi tôm hùm, tập trung tại 4 vùng nuôi lớn gồm vịnh Xuân Đài, đầm Cù Mông, An Hòa Hải và vịnh Vũng Rô. Người dân đã chủ động thu hoạch nhanh thủy sản nuôi đạt kích cỡ để tránh sốc nước ngọt, gia cố neo chặt lồng bè, di dời tránh thiệt hại.

Tàu cá chạy vào khu vực cảng Đông Tác, phường Phú Yên (Đắk Lắk) để tránh trú bão số 13 - Ảnh: Mạnh Trâm Trân
Tàu cá vào khu vực cảng Đông Tác, phường Phú Yên (Đắk Lắk) để tránh trú bão - Ảnh: Mạnh Trâm Trân

Nghe tin bão ảnh hưởng trực tiếp đến phía Đông Đắk Lắk, ông Bùi Văn Xám - một ngư dân ở phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) - cùng các thuyền viên khẩn trương di chuyển tàu vào khu vực cảng Đông Tác, phường Phú Yên để tránh trú. “Đang đánh bắt cá ngoài biển, nghe tin bão đến, biển động, tàu chạy vào cảng Đông Tác (phường Phú Yên). Cảng Tuy Hòa do cửa Đà Rằng bị bồi lấp nên tàu thuyền không vào neo được” - ông Xám cho hay.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho hay đã kêu gọi 431 tàu cá với 2.069 lao động vào 7 khu neo đậu an toàn hoặc di chuyển xuống phía Nam tránh bão.

Trên đất liền, người dân chằng chống nhà cửa, dùng lốp xe, bao tải cát đè mái tôn. Bà Trần Thị Khánh - phường Tuy Hòa - cho hay: "Nhà tôi lợp tôn sợ gió bão thổi bay nên dùng bao tải cát, lốp xe đè nặng. Tôi đi mua dầu lửa về để thắp đèn dầu, đề phòng bão mạnh cúp điện kéo dài".

Họp khẩn cấp để ứng phó bão

UBND tỉnh Đắk Lắk đã họp khẩn cấp để triển khai các phương án ứng phó. Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk - yêu cầu lực lượng công an, quân đội và các địa phương trong tỉnh lên phương án phối hợp. Kích hoạt trực ban 24/24, theo dõi chặt chẽ mưa lũ, mực nước hồ đập đồng thời rà soát khu vực nguy cơ sạt lở, ngập sâu. Ngoài ra, sẵn sàng sơ tán dân, cảnh báo người dân không vớt củi hay qua suối khi nước lớn.

Người dân phường Phú Yên (Đắk Lắk) chặt cây xanh trước nhà để phòng tránh bão số 13 làm ngã đổ sập nhà- Ảnh: Mạnh Trâm Trân
Người dân phường Phú Yên chặt cây xanh trước nhà để tránh bão làm ngã đổ - Ảnh: Mạnh Trâm Trân

“Tôi đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lực lượng Công an huy động phương tiện và các lực lượng đến khảo sát khu vực có nguy cơ ngập lụt, nguy cơ sạt lở, nguy cơ bị triều cường xâm thực để có phương án phòng chống. Dự kiến huy động lực lượng, trang thiết bị cấp cứu và các lực lượng ứng cứu. Các địa phương đề nghị trực 24/24, không chủ quan lơ là và phải kiểm tra ngay các vị trí xung yếu, ngập lụt, sạt lở để cảnh báo, hướng dẫn người dân. Tổ chức kiểm tra, hỗ trợ các hộ dân, nhất là các hộ ven biển, chằng chống nhà cửa, cơ sở vật chất. Tuyên truyền, vận động người dân tại các vùng trũng thấp, các hộ nuôi trồng thủy sản, lồng bè di chuyển vào nơi an toàn” - ông Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh.

Người dân phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) dùng lốp ô tô đè mái tôn phòng chống bão số 13 - Ảnh: Mạnh Trâm Trân
Người dân phường Tuy Hòa dùng lốp ô tô đè mái tôn chống bão - Ảnh: Mạnh Trâm Trân

Ông Trần Công Lộc - Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk - cho biết, ngày 4/11, khu vực vùng biển tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng cao trên 2m. Tàu thuyền, các lồng bè nuôi trồng thúy sản và các hoạt động trên biển đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Mạnh Trâm Trân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI