Ngư dân tất bật đưa tàu lên bờ tránh bão Noru

24/09/2022 - 15:58

PNO - Dù chưa cấm biển, song hiện hàng trăm tàu thuyền ở Hà Tĩnh đã bắt đầu cập bến neo đậu, che chắn để tránh bão Noru.

Chiều 24/9, ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh cho biết, hiện tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa có lệnh cấm biển. Tuy nhiên, trước dự báo có mưa lớn và xuất hiện bão đang di chuyển vào Biển Đông, đã có 383 tàu thuyền của ngư dân vào các cảng trên địa bàn tỉnh tránh trú. 

Trong đó có 345 tàu nội tỉnh và 38 tàu ngoại tỉnh. Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh cũng đã thông tin, nhắc nhở ngư dân đảm bảo an toàn trong quá trình đánh bắt trên biển, hạn chế ra khơi.

Ngư dân Hà Tĩnh trở về các khu vực neo đậu tàu thuyền để tránh bão sớm
Ngư dân Hà Tĩnh trở về các khu vực neo đậu tàu thuyền để tránh bão sớm

Để chủ động ứng phó an toàn với mưa bão Noru, người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng đang khẩn trương triển khai các phương án gia cố hồ nuôi, lồng bè. 

Tại xã Thạch Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), hơn 50 hộ nuôi cá lồng bè đến nay đã hoàn thành giằng néo. Nhiều người còn cẩn thận kéo lồng bè vào sát bờ, tránh tình trạng nước dâng cao, đẩy lồng trôi sông.

Để ứng phó với mưa lớn sắp tới, một số hồ chứa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã bắt đầu xả tràn điều tiết nước với lưu lượng từ 20-100m3/s.

Các loại thuyền nhỏ được ngư dân đưa lên bờ phủ bạt để tránh bão
Các loại thuyền nhỏ được ngư dân đưa lên bờ phủ bạt để tránh bão

UBND tỉnh Nghệ An cũng vừa có công điện về việc chuẩn bị ứng phó với cơn bão Noru. 

Theo đó, tỉnh Nghệ An yêu cầu các huyện vùng cao chủ động triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra khi mà nhiều nơi ở vùng cao Nghệ An vừa trải qua một đợt mưa lũ kéo dài.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An, địa phương này hiện có 1.061 hồ chứa lớn, nhỏ. Trong đợt mưa vừa qua có 225 hồ chứa đầy nước (57 hồ chứa do doanh nghiệp quản lý, 168 hồ chứa địa phương quản lý).

Có 824 hồ chứa lớn, nhỏ mực nước đạt từ 50-70%, chủ yếu nằm ở các huyện Yên Thành, Nghĩa Đàn, Đô Lương, Diễn Châu… Trong đó, có 2 hồ chứa lớn đạt mực nước đầy là hồ Sông Sào (Nghĩa Đàn) đạt cao trình 74,28/75,7m, hồ Vực Mấu (thị xã Hoàng Mai) đạt mực nước cao trình 20,2/21m.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI