Nghệ An cấm biển, sẵn sàng di dời hơn 16.000 người tránh bão số 2

02/08/2020 - 09:46

PNO - Để ứng phó với bão số 2 sắp đổ bộ, tỉnh Nghệ An đã lên phương án sẵn sàng di dời hơn 16.000 người tránh bão.

Sáng 2/8, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa lớn kèm gió mạnh. Dọc cảng cá Cửa Hội (thị xã Cửa Lò, Nghệ An), nhiều tàu cá của người dân địa phương cũng như các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Quảng Bình… đang được chủ thuyền khẩn trương chằng néo cẩn thận khi vào neo đậu.

Gần 3.500 tàu thuyền ở Nghệ An đã được kêu gọi vào nơi tránh bão an toàn
Gần 3.500 tàu thuyền ở Nghệ An đã được kêu gọi vào nơi tránh bão an toàn

Từ 22g ngày 1/8, Nghệ An cũng đã cấm các tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi. Đến sáng 2/8, 3.488 tàu thuyền, với 17.440 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển của Nghệ An đã vào nơi trú ẩn an toàn, không có phương tiện hoạt động ở vùng nguy hiểm.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các địa phương ven biển sẵn sàng di dời 16.200 người khi có lệnh. 

Lực lượng Biên phòng Nghệ An giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền
Lực lượng Biên phòng Nghệ An giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, với tốc độ 15 - 20 km mỗi giờ, bão số 2 sẽ vào đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Nghệ An đầu giờ chiều 2/8 rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI