Ngày 2/5, TPHCM có chỉ số tia cực tím cao nhất

02/05/2023 - 07:27

PNO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2/5, một số thành phố có ngưỡng chỉ số tia cực tím từ cao đến rất cao, trong đó TPHCM có chỉ số tia cực tím cao nhất (9.8).

Cụ thể, ngày 2/5, chỉ số tia cực tím tại các thành phố: Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) là 6.8, Hải Phòng 6.8, Hà Nội 6.8, Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) là 9.4, Đà Nẵng 9.6, Hội An (tỉnh Quảng Nam) 9.5, Cà Mau (tỉnh Cà Mau) 9.6, Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) 9.7, Cần Thơ 9.7 và TPHCM 9.8.

Dự báo từ ngày 3-5/5, chỉ số tia cực tím các thành phố: Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) lần lượt là 6, 7, 8; Hải Phòng 6, 7, 8; Hà Nội 6, 7, 8; Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) 10, 10, 10; Đà Nẵng 10, 10, 10; Hội An (tỉnh Quảng Nam) 10, 10, 10; Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) 10, 10, 10; TPHCM 10, 10, 10; Cần Thơ 10, 10, 10; Cà Mau (tỉnh Cà Mau) 10; 10; 10.

Thời điểm xuất hiện chỉ số tia cực tím cực đại thường xảy ra từ 10-13g.

Thang bảng đo chỉ số tia cực tím quy định, từ 3-6 là trung bình, từ 6-8 là cao, từ 8-10 là rất cao, có thể gây bỏng nếu tiếp xúc trực tiếp liên tục trong 25 phút. Chỉ số từ 11 trở lên là mức cực kỳ cao, rất nguy hiểm, có nguy cơ làm tổn thương da, gây bỏng mắt nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong khoảng 15 phút mà không được bảo vệ. 

Khu vực Nam bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, miền Đông Nam bộ nhiệt độ lên tới 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Khu vực Nam bộ nắng nóng, miền Đông Nam bộ nhiệt độ lên tới 35-37 độ trong ngày 2/5

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 2/5, nhiệt độ ở miền Bắc sau nhiều ngày dịu mát, nay có xu hướng tăng dần và đang có dấu hiệu oi bức. 

Trong ngày này, phía Tây Bắc bộ và Trung bộ có nắng nhiều hơn, Tây Bắc bộ nắng sớm, đến chiều nhiệt độ hầu khắp khu vực này dao động từ 31-33 độ, chiều tối và đêm có khả năng có mưa rào và giông vài nơi. Khu vực Tây Bắc Bắc bộ chiều tối có mưa rào và giông rải rác, nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ, trời dịu mát.

Đến ngày 3/5, các khu vực này bắt đầu xảy ra nắng nóng cục bộ.

Các tỉnh phía Đông Bắc bộ có nắng từ sáng nhưng trong ngày xen kẽ có mây nên nhiệt độ thấp hơn, từ 28-30 độ. 

Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên thời tiết vẫn ổn định với trời nắng, nhiệt độ dao động 31-34 độ. Một số nơi ở Tây Nguyên nắng nóng trên 35 độ.

Khu vực Nam bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, miền Đông Nam bộ nhiệt độ lên tới 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. 

Dự báo thời tiết ngày 2/5 các khu vực trên cả nước

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Lai Châu - Điện Biên có mưa rào và giông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, Đông Nam bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng miền Đông 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

An Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI