Nam thanh niên ra đường rạch đùi nữ sinh, phụ nữ miền Tây vì... buồn chuyện gia đình

18/10/2017 - 18:36

PNO - Lợi dụng những đoạn đường vắng, nam thanh niên 20 tuổi dùng xe bám theo nữ sinh, phụ nữ tại huyện Lấp Vò rồi dùng dao lam rạch đùi khiến người dân trong vùng hoang mang lo sợ.

Ngày 18/10, trung tá Võ Thị Hoài Ngọc - Trưởng Công an huyện Lấp Vò cho biết, đã bắt khẩn cấp Hồ Huỳnh Tuấn Anh (20 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi dùng dao lam rạch đùi, nữ sinh, phụ nữ tại huyện Lấp Vò khiến người dân hoang mang thời gian qua.

Nam thanh nien ra duong rach dui nu sinh, phu nu mien Tay vi... buon chuyen gia dinh
Nghi phạm Tuấn Anh tại cơ quan điều tra

Nghi phạm khai nhận, chạy xe máy từ phía sau tiếp cận, dùng vật sắc nhọn rạch mông hoặc chích kim tiêm vào người nạn nhân tại những nơi vắng vẻ và nhanh chóng tẩu thoát.

Tình trạng này khiến nạn nhân và cả người dân rất hoang mang, lo sợ, nhiều người không dám ra đường một mình. Nhiều nạn nhân phải đến bệnh viện để làm các xét nghiệm các bệnh nguy hiểm, có người phải khâu hàng chục mũi. 

Bước đầu, nam thanh niên 20 tuổi khai nguyên nhân rạch đùi hàng loạt phụ nữ là do buồn chuyện gia đình nên gây án để “giải toả tâm lý”.

Quốc An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI