Nam sinh giết cô giáo rồi đốt xác do… bị phát hiện trộm đồ

16/03/2015 - 14:17

PNO - PN - Chiều 16/3, đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, công an vừa bắt tạm giam Ngô Văn Đức (học sinh lớp 11C Trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc Lặc) về hành vi giết người.

Theo lời khai ban đầu, Đức là một đối tượng chơi bời, cờ bạc dẫn đến nợ nần.

Trưa 14/3, Đức vào nhà cô giáo Nguyễn Thị Hạnh (47 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Sông Âm, xã Nguyệt Ấn) chơi. Đức là hàng xóm, cũng là bạn của con cô Hạnh nên thường xuyên qua nhà cô.

Khi cô Hạnh đang xuống bếp nấu cơm thì Đức ở trên nhà lục quần áo trong tủ để tìm đồ trộm cắp. Cô Hạnh lên bắt gặp quả tang, liền bị Đức lao vào đánh đập, ghì cổ cho đến khi cô bất tỉnh.

Sau đó, Đức kéo cô Hạnh lên giường, dùng quần áo phủ lên người đốt nhằm phi tang. Thực hiện hành vi xong, Đức nhảy qua bờ tường sau nhà thoát thân nhưng bị gãy tay.

Trước đó, như Phụ Nữ Online đã đưa tin, vào trưa 14/3, người dân tại tiểu khu sông Âm, xã Nguyệt Ấn phát hiện xác cô giáo chết tại nhà riêng trong tình trạng cháy sém.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Ngọc Lặc xác định bà Hạnh bị kẻ ác sát hại trước, sau đó dùng xăng thiêu xác nhằm xóa dấu vết phạm tội.

Cùng ngày, Công an tỉnh đã khám nghiệm tử thi, khoanh vùng các đối tượng. Đến tối, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với CSĐT Công an huyện Ngọc Lặc đã bắt tạm giam Ngô Văn Đức.

LÂM NGUYÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI