Myanmar “phóng thích” 68 trẻ em làm nghĩa vụ quân sự

08/08/2013 - 10:20

PNO - PNO – Ngày 7/8, Liên Hợp Quốc cho biết Myanmar đã “trả tự do” cho 68 trẻ em và thanh thiếu niên đang tham gia nghĩa vụ quân sự. Đây là đợt xuất ngũ lính trẻ em lớn nhất sau khi LHQ ký một thỏa thuận với chính phủ Myanmar tháng Sáu...

Myanmar “phong thich” 68 tre em lam nghia vu quan su

Liên Hiệp Quốc nói rằng quyết định hôm 7/8 của Myanmar là một "bước đi tích cực" - Ảnh: AP

Nhóm này bao gồm trẻ em và thanh niên được tuyển quân khi đang là trẻ vị thành niên.

Các em được trả về gia đình tại một buổi lễ có sự tham dự của nhiều tướng lĩnh, các quan chức quốc phòng và phúc lợi xã hội.

Sau đợt cho xuất ngũ này, tổng số đã có 176 trẻ em và thanh thiếu niên được quân đội Myanmar trả về nhà.

Tất cả số lính xuất ngũ đều được tuyển quân khi còn ở độ tuổi vị thành niên, nhưng một số em nay đã trở thành người trưởng thành.

Đây là đợt xuất ngũ thứ tư lính trẻ em ở Myanmar, 42 em được về nhà tháng 9/2012, 24 em về nhà tháng Hai và 42 em về nhà tháng Bảy vừa qua.

Các phóng viên nói rằng việc tuyển quân trẻ em ở Myanmar đã giảm nhiều, nhưng vẫn chưa chấm dứt.

Trong tuyên bố của mình, bà Shalini Bahuguna, Phó đại diện UNICEF tại Myanmar nói: "Đã đến lúc cho xuất ngũ toàn bộ trẻ em đang phục vụ trong lực lượng vũ trang nước này”. Tuy nhiên, đến nay không có con số kiểm chứng có bao nhiêu trẻ em đang “tại ngũ” trong quân đội khổng lồ của Myanmar.

Những năm gần đây, quân đội Myanmar phải đối mặt với nhiều cáo buộc lạm dụng quyền bao gồm cả việc tuyển quân bắt buộc trẻ em và thường dân để làm các công việc như vận chuyển quân trang vũ khí và thậm chí làm người dò mìn.

LHQ cũng đã kêu gọi phiến quân sắc tộc ở Myanmar chấm dứt tuyển dụng trẻ em cầm súng.

CẨM HÀ (Theo BBC, AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI