Không để việc sắp xếp chính quyền tác động xấu đến kỳ thi tốt nghiệp THPT

18/06/2025 - 18:37

PNO - Đây là chỉ thị của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, diễn vào chiều 18/6 tại Văn phòng Chính phủ.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, năm nay là năm đầu tiên kỳ thi diễn ra theo chương trình mới, đồng thời vẫn còn thí sinh thi theo chương trình cũ. Đây là kỳ thi lớn nhất từ trước đến nay với hơn 1,16 triệu thí sinh và khoảng 200.000 nhân sự được huy động. Tình hình mua bán các thiết bị gian lận công nghệ cao vẫn diễn ra phổ biến, đòi hỏi công tác chuẩn bị phải hết sức quyết liệt.

Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục rà soát, chỉ đạo các địa phương có phương án kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi, trong đó tập trung khâu tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực, gian lận, mất an toàn. Chủ động nắm bắt tình hình để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là tại các địa phương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Ông cũng đề nghị các địa phương tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi theo kế hoạch và hướng dẫn, nếu có khó khăn phải kịp thời báo cáo để có giải pháp.

Hội nghị tại đầu cầu TPHCM - Ảnh: Trang Thư
Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu TPHCM - Ảnh: Trang Thư

Sau khi nghe báo cáo tình hình của các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh cả nước đồng loạt triển khai tỉnh thành mới, cấp cơ sở mới. Thủ tướng yêu cầu các địa phương không để việc này ảnh hưởng đến kỳ thi và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tháng 6/2025.

Phải tạo điều kiện để thí sinh, giám thị coi thi yên tâm thi cử và làm việc. Trong tình hình mưa lũ, các đơn vị theo dõi sát sao thời tiết để kịp thời cập nhật, phòng ngừa. Lưu ý các trường hợp thí sinh bị ốm đau đột xuất, gia đình có chuyện để đảm bảo quyền lợi. Không để bất cứ thí sinh nào vì lý do chủ quan của địa phương mà không được dự thi.

“Kỳ thi diễn ra khi vẫn còn chính quyền 3 cấp, nhưng khi chấm thi là chính quyền 2 cấp. Tuy nhiên, các địa phương phải đảm bảo thông suốt, không bỏ trống hoặc chồng chéo nhiệm vụ, ảnh hưởng chất lượng kỳ thi, đặc biệt là thí sinh dự thi. Kết quả thi phải đánh giá được chất lượng dạy và học của địa phương, chất lượng học sinh” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng theo Thủ tướng, kỳ thi phải diễn ra theo tinh thần: an toàn, công khai, minh bạch, bình đẳng, chất lượng. Vì kỳ thi không chỉ đánh dấu sự trưởng thành mà còn có tính chuyển tiếp, định hình tương lai cho các em. Do đó, phải có sự quan tâm toàn diện, không để em nào bị thiệt thòi, bị bỏ lại phía sau.

“Lấy thí sinh làm trung tâm, thầy cô giáo làm động lực, nhà trường làm bệ đỡ, gia đình là điểm tựa, xã hội là nền tảng” - Thủ tướng lưu ý về quan điểm tổ chức kỳ thi năm nay.

Bà Trần Thị Diệu Thuý - Phó chủ tịch UBND TPHCM - cho hay, kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM có 97.940 thí sinh dự thi chương trình mới và 1.638 thí sinh dự thi chương trình cũ. Trong đó, có khoảng 10.000 thí sinh tự do, tăng hơn 5.000 so với năm trước. Điều này đặt ra nhiều thách thức cho công tác tổ chức kỳ thi. Thành phố đã bố trí 171 điểm thi.

Đánh giá cao sự phối hợp đồng bộ, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo và yêu cầu các sở, ban, ngành phân công nhân sự phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình tổ chức và diễn ra kỳ thi, công tác chấm thi. Bao gồm các đơn vị: Công an, Y tế, Điện lực, Xây dựng, Khoa học Công nghệ, An toàn thực phẩm và Bưu điện.

Đặc biệt, tại vùng xã, đảo, thành phố bố trí phà Bình Khánh hoạt động 24/7 với 4 chuyến đặc biệt trong khung giờ cao điểm, bố trí các nhà nghỉ tập trung cho thí sinh vùng Thạnh An cùng dịch vụ đưa đón bằng xe buýt.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI