Cha đòi quyền nuôi con vì mẹ cản trở thăm nom

18/06/2025 - 18:00

PNO - Vì đã có con chung nên dù muốn hay không, bạn cũng phải đồng hành với chồng cũ. Bạn không có quyền từ chối đồng hành nhưng có quyền chọn cách đồng hành.

Kính chào chị Hạnh Dung,

Sau khi ly hôn, tôi đưa con về sống ở nhà cha mẹ ruột. Anh ta thỉnh thoảng qua thăm con, mua quà bánh, đồ chơi cho con. Anh ta đều đều chuyển khoản cho tôi để đóng học phí cho con. Mọi việc có vẻ ổn, trừ chuyện chồng cũ thỉnh thoảng đến thăm con trong tình trạng say xỉn. Anh ta lè nhè, hôi hám, lôi thôi. Tôi bực mình nên thường đem con đi chỗ khác để tránh tiếp xúc với cha. Tôi mới có bạn trai nên việc gặp gỡ chồng cũ cũng không tiện.

Những lần thăm con không được, anh ta bực dọc, gọi điện thoại khá gay gắt. Vài tháng, tôi mới cho con gặp cha một lần và tôi phải ngồi bên cạnh giám sát. Anh ta đòi dẫn con đi chơi, tôi không cho. Tôi nói: “Anh say xỉn mà tới thăm là tui không cho gặp con luôn”. Anh ta bực tức nói: “Cô lấy quyền gì? Cô làm quá, tôi nộp đơn ra tòa giành con lại. Giờ con đã hơn 3 tuổi, tòa không cho cô nuôi nữa đâu”.

Tôi hoang mang, sợ anh ta làm thật thì mẹ con tôi chia lìa, làm sao tôi chịu nổi. Con tôi khá mến cha, lâu chưa được gặp cha thì nhắc. Tôi phải làm sao bây giờ? Xin chị Hạnh Dung cho tôi lời khuyên.

Yến Nhi (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Bạn Yến Nhi thân mến,

Lời dọa của chồng cũ khiến bạn hoang mang, lo lắng nhưng bạn hãy bình tâm để nhìn lại vấn đề. Việc anh ta đến thăm con trong tình trạng say xỉn chỉ là “thỉnh thoảng”. Chồng cũ cũng tự nguyện thực hiện những trách nhiệm làm cha về tài chính, về sự quan tâm, chăm sóc... Con bạn cũng yêu mến cha. Đó là những điều quý giá không phải đứa trẻ nào cũng có được sau khi cha mẹ ly hôn. Bạn cần nuôi dưỡng, vun bồi sự ấm áp, ổn định này của tình cha con.

Tất nhiên, khi đến nước ly hôn là tình cảm vợ chồng đã rạn nứt, không hàn gắn được, 2 người khó giao tiếp với nhau. Nhưng vì đã có con chung nên dù muốn hay không, bạn vẫn phải đồng hành với chồng cũ. Bạn không có quyền từ chối nhưng có quyền chọn cách đồng hành. Lời dọa “nộp đơn cho tòa án để giành quyền nuôi con” thành hiện thực hay không ít nhiều tùy thuộc vào cách đồng hành của bạn.

Bằng thái độ không phán xét, bạn thử trò chuyện, lắng nghe, tìm hiểu tại sao chồng cũ tìm gặp con trong hơi men. Anh ta đi tiệc, tiện đường ghé thăm con; anh ta có chuyện buồn, bất mãn hay rượu vào mới “đủ dũng khí” để gặp người cũ là bạn? Bạn có thể nhẹ nhàng góp ý riêng với chồng cũ. Ví dụ: Có hơi men lái xe không an toàn, dễ bị cảnh sát giao thông thổi phạt; lúc tỉnh táo thì gặp và chơi với con sẽ vui hơn...

Bạn đừng để mối quan hệ mới tác động đến quyền thăm nom con của chồng cũ vốn được pháp luật bảo vệ. Người thật tâm yêu mến sẽ hiểu và tin bạn cùng chồng cũ chỉ gặp nhau vì con chứ không còn tình cảm với nhau. Chồng cũ chỉ say xỉn, chưa có những hành vi nguy hại gì đủ cơ sở để bạn nộp đơn nhờ tòa hạn chế quyền làm cha của anh ta. Ngược lại, việc bạn đem con đi chỗ khác hoặc vài tháng mới cho gặp một lần có thể bị chồng cũ cho là cản trở quyền thăm nom và trở thành chứng cứ để cung cấp cho tòa khi nộp đơn thay đổi quyền trực tiếp nuôi con.

Đợi khi chồng cũ không say xỉn, bạn nghiêm túc thỏa thuận, thống nhất về việc thăm nom cho thuận lợi cả hai bên và đặt quyền lợi của con lên cao nhất. Trong đó, có đề xuất lịch thăm nom cụ thể, rõ ràng, phù hợp với sự ổn định của con. Yêu cầu chồng cũ không được uống rượu bia khi đến thăm con để giữ hình ảnh cha trong mắt con và sự an toàn, lành mạnh, văn minh. Nếu anh ta tiếp tục say xỉn, bạn có thể trao đổi về việc đành phải giảm tiếp xúc để bảo vệ con.

Việc chuẩn bị cho một phiên tòa tranh chấp quyền trực tiếp nuôi con là không thừa. Tòa sẽ xem xét toàn diện điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục của cả cha và mẹ (kinh tế, thời gian, môi trường sống, đạo đức, lối sống...). Bạn có thể chủ động thu thập bằng chứng, ghi hình những lần chồng cũ đến thăm trong tình trạng say xỉn; lưu giữ tin nhắn, ghi âm cuộc gọi; giữ biên lai đóng học phí, chi phí sinh hoạt của con để chứng minh khả năng tài chính và sự quan tâm của mẹ. Bạn cũng có thể nhờ người thân làm chứng về tình trạng say xỉn của chồng cũ khi đến thăm khiến con hoảng sợ hoặc hành vi quấy rối gia đình bạn (nếu có).

Hy vọng với sự nhạy bén, kiên nhẫn, mềm mỏng và thấu hiểu, bạn sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện mà không phải kéo nhau ra tòa tranh chấp quyền trực tiếp nuôi con.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Lê Nhật Hà Cách đây 8 giờ

    Dù sao anh ấy cũng là người cha có trách nhiệm, biết thương con. Nếu chị nhẹ nhàng góp ý, tôi tin anh sẽ cố gắng khắc phục.

  • Bảo Ngọc Cách đây 8 giờ

    Tôi thấy có vẻ như chị đang làm quá. Biết rằng 2 người khó hòa hợp và chị khó chịu khi thấy chồng cũ bê bối như vậy nhưng điều đó chỉ là thỉnh thoảng. Thôi thì hết tình còn nghĩa, vì con, chị có thể nhẹ nhàng góp ý với anh...

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI