Mỹ nghiên cứu phương pháp điều trị ung thư da di căn bằng… bệnh giời leo

09/07/2025 - 21:32

PNO - Nhóm nghiên cứu ở bang California đang thử nghiệm phương pháp biến đổi gen vi-rút zona thần kinh, để chữa bệnh ung thư hắc tố tiến triển.

Hình ảnh dưới kính hiển vi điện tử của vi-rút herpes, loại vi-rút được kỳ vọng đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến chống ung thư da ác tính — Ảnh: Getty Images
Hình ảnh dưới kính hiển vi điện tử của vi-rút herpes, loại vi-rút được kỳ vọng đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến chống ung thư da ác tính — Ảnh: Getty Images

Các nhà khoa học tại Đại học Nam California (USC), ở bang cùng tên của Hoa Kỳ, công bố phương pháp mới để điều trị bệnh ung thư hắc tố tiến triển. Bằng cách biến đổi gen của vi-rút HSV-1, thuộc nhóm vi-rút gây bệnh zona thần kinh (bệnh giời leo), nhóm nghiên cứu có thể điều trị cho những bệnh nhân bị ung thư da di căn, ngay cả khi bệnh đến giai đoạn kháng thuốc, theo báo New York Post đưa tin ngày 9/7.

Bác sĩ Gino Kim - chuyên khoa ung thư tại Trung tâm Keck Medicine thuộc USC - cho biết: “Khi ung thư hắc tố đến giai đoạn tiến triển, nghĩa là ung thư da đã di căn từ vị trí ban đầu đến các bộ phận khác của cơ thể, như hạch bạch huyết, gan hoặc não. Khoảng 50% trường hợp di căn không thể được điều trị bằng các phương pháp miễn dịch hiện có, bệnh nhân thường chỉ sống được vài năm”.

Bác sĩ Kim giải thích, mấu chốt của phương pháp mới là việc sử dụng thuốc kích thích miễn dịch kết hợp với vi-rút RP1, phiên bản biến đổi gen của HSV-1.

Thử nghiệm cho thấy RP1 có thể ngăn chặn một loại protein quan trọng giúp tế bào ung thư hắc tố trốn tránh hệ thống miễn dịch. Theo đó, RP1 hoạt động như “chất nhắm mục tiêu”, lây nhiễm và nhân lên trong các tế bào khối u để tiêu diệt chúng, trong khi vẫn bảo vệ các mô khỏe mạnh.

Nhóm của ông Kim đã thử nghiệm RP1 trên 140 bệnh nhân tình nguyện tham gia. Kết quả thử nghiệm đã được công bố vào thứ Ba ngày 8/7 trên Tạp chí Ung thư Lâm sàng, cũng như được trình bày tại hội nghị của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO), cho thấy rằng khối u của khoảng 30% bệnh nhân đã co lại. Gần 16% bệnh nhân trong thử nghiệm có khối u biến mất hoàn toàn.

Bác sĩ Kim khẳng định, RP1 được phát triển bằng cách loại bỏ các gen cụ thể trong HSV-1, để nó không còn gây ra mụn rộp của bệnh giời leo nữa.

“Vi-rút đã trải qua biến đổi di truyền, để kích thích hệ thống miễn dịch tốt hơn, giúp vi-rút tương tác và tiêu diệt tế bào ung thư hiệu quả hơn” - vị chuyên gia chia sẻ.

Trường An (theo New York Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI