Mua ma túy bán cho công nhân để giữ chân thợ

01/12/2025 - 19:12

PNO - Sáng đã nghĩ ra phương thức mua heroin về bán cho công nhân, mục đích để nhóm công nhân này làm việc lâu dài.

Ngày 1/12, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Sau thời gian xét xử và nghị án, HĐXX đã lần lượt quyết định Hà Văn Sáng, Hà Thị Phông lần lượt 17 năm tù và 16 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, nghi vấn một địa điểm trên phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội) có dấu hiệu hoạt động tội phạm về ma túy nên ngày 5/6/2025, Tổ công tác Đội 3 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội và Công an phường Hàng Bột, quận Đống Đa (cũ) đã tới kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên giường và trong lán ngủ của Hà Văn Sáng và Hà Thị Phông có ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, có 11 công nhân trong số 13 công nhân đang làm việc cho Hà Văn Sáng dương tính với ma túy.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: N.A
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: N.A

Theo kết quả điều tra, bị cáo Hà Văn Sáng làm nghề nhận thầu xây dựng, chuyên nhận làm ghép, tháo dỡ cốt pha và đổ bê tông cho các công trình xây dựng, nhà ở tại Hà Nội.

Khoảng đầu tháng 2/2025, Sáng ký hợp đồng, nhận thầu ghép cốt pha để đổ bê tông cho một công trình trên phố Tôn Đức Thắng. Để triển khai hợp đồng, Sáng thuê 11 nhân công lao động tự do.

Ngoài ra, phụ giúp công việc cho Sáng còn có Đào Quang Minh và Hà Thị Phông là người quen của Sáng từ trước đó.

Trong quá trình thi công, do chủ thầu ép tiến độ nên Sáng yêu cầu thợ ghép cốt pha phải làm cả ngày và đêm.

Trong thời gian làm việc, có một số thợ bảo với Sáng rằng tiến độ công việc nhiều, phải làm đêm nên rất mệt mỏi và buồn ngủ, phải có “đồ” mới tỉnh táo để làm việc được. Sáng hỏi “đồ là đồ gì” thì mấy người thợ bảo là “hàng trắng”. Sáng hiểu là heroin.

Cũng tại thời điểm này, có một số công nhân do nghiện ma túy nên thường xuyên đòi ứng tiền công lao động từ Sáng bằng ma túy. Bị cáo sợ nếu trả tiền trực tiếp thì số công nhân sẽ tự đi mua ma túy và có thể bị bắt trên đường đi hoặc sẽ bỏ việc làm ảnh hưởng đến hoạt động thi công của công trình.

Do đó, Sáng đã nghĩ ra phương thức mua heroin về bán cho công nhân, mục đích để nhóm công nhân này làm việc lâu dài cho Sáng. Số tiền mua ma túy, chủ thầu xây dựng sẽ trừ vào tiền công lao động của các công nhân.

Khoảng đầu tháng 3/2025, khi đang thi công công trình tại phố Tôn Đức Thắng, Sáng gặp nam giới tên Khang (không biết cụ thể địa chỉ nơi ở) và biết người này trước đây có sử dụng ma túy nên nhờ giới thiệu.

Sau đó, Sáng được Khang cho số điện thoại của nam giới tên Quý, là người bán ma túy để liên lạc mua ma túy. Liên lạc được với Quý, Sáng đã 3 lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI