Mùa hoa phượng nhuộm tím Đà Lạt

09/03/2024 - 07:09

PNO - Nếu tuần trước, du khách còn háo hức lên kế hoạch check-in cùng hoa mai anh đào, thì chỉ trong thời gian ngắn, sắc tím của hoa phượng đã phủ kín Đà Lạt.

Vài ngày nay, hình ảnh những cây hoa phượng tím nở rộ khắp đường phố Đà Lạt khiến cộng đồng mạng lại lên kế hoạch đến phố núi check in cùng mùa hoa độc đáo này.
Vài ngày nay, hình ảnh những cây hoa phượng tím nở rộ khắp đường phố Đà Lạt khiến cộng đồng mạng lại lên kế hoạch đến phố núi check-in cùng mùa hoa độc đáo này.
Theo thông tin được tìm thấy, kỹ sư nông học Lương Văn Sáu đã đưa giống hoa này từ châu Âu về trồng ở Đà Lạt vào năm 1962. Có thể nói ông là người đã trồng những cây phượng tím đầu tiên ở Đà Lạt. Tuy nhiên, sau nhiều năm nhân giống vô tính, giống hoa phượng tím do ông Lương Văn Sáu đưa về dần thoái hóa.
Năm 1962, cố kỹ sư nông học Lương Văn Sáu đã đưa giống hoa này từ châu Âu về trồng ở Đà Lạt. 
Thoạt đầu, rất ít người để ý đến loại hoa này. Cho đến khi chúng nở những nụ hoa tím biếc, đậu thành chùm trông rất dễ thương thì người ta bắt đầu chú ý hơn. Người dân nơi đây đã mang đi trồng ở nhiều địa điểm của thành phố mộng mơ. Kể từ đó, phượng tím Đà Lạt đã trở thành một trong những loài hoa được nhiều người săn đón.  Sắc tím của loài hoa này đã khiến cho phố núi thêm phần mộng mơ. Hoa phượng tím Đà Lạt nở thành từng chùm lớn và có mùi hương rất dễ chịu. Sẽ rất khó để bạn có thể tìm được sắc hoa này ở những thành phố khác. Bởi phượng tím chỉ thích hợp với khí hậu mát mẻ, se lạnh của vùng đất cao nguyên này.
Ban đầu, rất ít người để ý đến loại hoa này, cho đến khi chúng nở những nụ hoa tím biếc, đậu thành chùm nở rộ, người ta mới bị chúng thu hút, rồi trồng ở nhiều địa điểm của Đà Lạt.  
1
Hoa phượng tím Đà Lạt nở thành từng chùm lớn và có mùi hương rất dễ chịu. 
Từ cây phượng tím đầu tiên được đưa về từ Pháp cách đây 62 năm, loài cây này đã bén rễ và sinh trưởng tốt tại Đà Lạt. Hiện nay, phượng tím đã trở thành cây cảnh quan phổ biến của thành phố.  Theo Công ty Công trình đô thị Đà Lạt, hơn 10 năm trước, đơn vị này có nhập thêm giống phượng tím Nam Mỹ để trồng tại thành phố ngàn hoa này. Nguyên nhân do những cây phượng tím xưa của kỹ sư Lương Văn Sáu bị thoái hóa giống sau nhiều năm nhân giống vô tính.  Phượng tím dọc hai bên đường dẫn vào chợ Đà Lạt Phượng tím dọc hai bên đường dẫn vào chợ Đà Lạt  Hoa phượng tím có nguồn gốc từ Nam Mỹ sinh trưởng rất tốt tại Đà Lạt và trở thành loại phượng tím phổ biến của thành phố này.  Như vậy, Đà Lạt hiện nay có 2 loại phượng tím có hình thái giống nhau, khó phân biệt. Cả hai loại này đều thường nở rộ vào tháng 3, tháng 4 hằng năm.
Tuy nhiên, sau hơn 60 năm nhân giống vô tính, dòng cây phượng tím do cố kỹ sư trồng có dấu hiệu suy thoái. Khoảng 10 năm trước, Công ty Công trình đô thị Đà Lạt đã nhập thêm giống phượng tím Nam Mỹ để trồng tại thành phố ngàn hoa này. 
Như vậy, Đà Lạt hiện nay có 2 loại phượng tím có hình dáng hoa giống nhau và cả hai loại này đều thường nở rộ vào tháng 3 - 4 hàng năm.
Như vậy, Đà Lạt hiện nay có 2 loại phượng tím có hình dáng hoa giống nhau và cả hai loại này đều thường nở rộ vào tháng 3 - 4 hàng năm.
1
Các điểm bạn có thể tìm đến để chụp hình cùng hoa phượng tím tại Đà Lạt mùa này gồm như đường Hai Bà Trưng, đường Trần Phú, quanh hồ Xuân Hương, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Thiền viện Trúc Lâm, thung lũng Tình yêu... Mỗi khi đến mùa, những cánh hoa điểm xuyết trên nền trời khiến không gian càng thêm phần lãng mạn.
Trước đây, kỹ sư nông học Lương Văn Sáu đã gieo trồng 4 cây phượng tím đầu tiên, một cây ở ngay cạnh hồ Xuân Hương, một cây ngay cạnh đường Nguyễn Minh Khai, hai cây còn lại được trồng ở Công viên Đà Lạt nhưng một cây đã chết.
Trong lúc tham quan, ngắm hoa, check-in cùng sắc tím thơ mộng của loại hoa này, bạn có thể tự phân tích để nhận ra đâu là 4 cây phượng tím do kỹ sư nông học Lương Văn Sáu gieo trồng. Trong đó, 1 cây ngay cạnh hồ Xuân Hương, 1 cây ngay cạnh đường Nguyễn Minh Khai, 2 cây còn lại được trồng ở công viên Đà Lạt nhưng 1 cây đã chết (gợi ý ở tuổi thọ của cây)
Trước đây, kỹ sư nông học Lương Văn Sáu đã gieo trồng 4 cây phượng tím đầu tiên, một cây ở ngay cạnh hồ Xuân Hương, một cây ngay cạnh đường Nguyễn Minh Khai, hai cây còn lại được trồng ở Công viên Đà Lạt nhưng một cây đã chết.
Mẹo chụp hình cùng hoa phượng tím: Phượng tím là loài thân gỗ cổ thụ nên khá cao, khi chụp dưới đường sẽ khó lòng bắt được toàn cảnh, chưa kể cây được trồng sát các sạp hàng nên khó check-in. 
Phượng tím là loài thân gỗ cổ thụ nên khá cao, khi chụp dưới đường sẽ khó lòng bắt được toàn cảnh, chưa kể cây được trồng sát các sạp hàng nên khó check-in cận cảnh. Các bạn nên ngắm hoa dưới đường trước sau đó vòng xe ra sau khu Hòa Bình, lên cầu Hongkong và men theo lối cầu thang lên nóc chợ Đà Lạt. Ban công tầng thượng của chợ được mệnh danh góc Paris cũng một phần bởi view phượng tím siêu lãng mạn dưới chân tháp truyền hình thành phố.
Các bạn nên ngắm hoa dưới đường trước sau đó vòng xe ra sau khu Hòa Bình, lên "cầu Hồng Kông" và men theo lối cầu thang lên nóc chợ Đà Lạt. Ban công tầng thượng của chợ là một trong những điểm chụp hình check-in cùng hoa phượng tím tuyệt đẹp. Thời gian chụp hoa phượng tím đẹp nhất là từ 6g-8g sáng và từ 16g-17g. 
Phượng tím là loài thân gỗ cổ thụ nên khá cao, khi chụp dưới đường sẽ khó lòng bắt được toàn cảnh, chưa kể cây được trồng sát các sạp hàng nên khó check-in cận cảnh. Các bạn nên ngắm hoa dưới đường trước sau đó vòng xe ra sau khu Hòa Bình, lên cầu Hongkong và men theo lối cầu thang lên nóc chợ Đà Lạt. Ban công tầng thượng của chợ được mệnh danh góc Paris cũng một phần bởi view phượng tím siêu lãng mạn dưới chân tháp truyền hình thành phố.
Thời điểm này, hoa mai anh đào vẫn còn, nên nếu may mắn, bạn có thể chụp được hai loại hoa cùng khoe sắc trong một bức hình. 
Ngoài phượng tím, đến Đà Lạt tháng 3, bạn có thể chụp hình cùng rừng thông...
Ngoài phượng tím, đến Đà Lạt tháng Ba, bạn có thể chụp hình cùng rừng thông...
Các vườn hoa đang khoe sắc thuộc các khu du lịch, quán cà phê...
và các vườn hoa đang khoe sắc thuộc các khu du lịch, quán cà phê...
Để có những bức ảnh đẹp, bạn nên mang theo túi xách nhỏ đựng khoảng 2-3 outfit khác nhau cho những màu hoa khác nhau.
Để có những bức ảnh đẹp, bạn nên mang theo túi xách nhỏ đựng khoảng 2-3 outfit khác nhau cho những màu hoa khác nhau.

Huỳnh Hằng

Ảnh: Tiến Đà Lạt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI