MTTQ TPHCM: Cần có giải pháp về an sinh, ngập nước, thực phẩm bẩn...

09/12/2025 - 10:48

PNO - Tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND TPHCM khóa X diễn ra sáng 9/12, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh đã trình bày thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Bản báo cáo được xem là “kênh phản ánh chân thực” đời sống xã hội năm 2025, một năm TPHCM đối diện cùng lúc nhiều áp lực về thiên tai, kinh tế và an sinh.

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM  phát biểu tại kỳ họp - Ảnh: Phùng Huy
Bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - phát biểu tại kỳ họp - Ảnh: Phùng Huy

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, năm qua, trong bối cảnh mưa lũ, sạt lở nghiêm trọng liên tiếp xảy ra tại nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung, MTTQ Việt Nam TPHCM đã chủ động phát động đợt vận động cứu trợ khẩn cấp. Hàng ngàn tấn hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm và khoản kinh phí lớn đã kịp thời được huy động, chuyển đến các địa phương gặp thiên tai. Đặc biệt, đợt mưa lũ lịch sử tại miền Trung cuối tháng 11 vừa qua cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự kịp thời và sức kết nối của MTTQ TPHCM khi nhanh chóng tiếp nhận, phân bổ nguồn lực hỗ trợ quý báu từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân.

Trong số những phản ánh nổi bật, nhân dân thành phố bày tỏ sự đồng tình và đánh giá rất cao quyết định mang tính lịch sử của Thành ủy TPHCM về chuyển đổi công năng một số khu đất “vàng” nhằm phục vụ cộng đồng. Trong đó, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại khu vực Bến Nhà Rồng và chuyển khu đất số 1 Lý Thái Tổ thành công viên công cộng, đồng thời dựng đài tưởng nhớ người mất vì COVID-19 được cho là “quyết định dũng cảm và hợp lòng dân”. Nhiều ý kiến cho rằng đây là bước chuyển mạnh mẽ trong việc mở rộng không gian sinh hoạt chung, ưu tiên lợi ích công cộng và hướng đến phát triển bền vững.

Người dân TPHCM ủng hộ nhu yếu phầm, hàng hoá cho đồng bào bị ảnh hưởng do lũ lụt miền Trung - Ảnh: Thanh Tâm
Người dân TPHCM ủng hộ nhu yếu phẩm, hàng hóa cho đồng bào lũ lụt miền Trung tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tháng 11 vừa qua - Ảnh: Thanh Tâm

Người dân cũng phản ánh tình trạng ngập lụt ngày càng nghiêm trọng, kể cả khu vực trung tâm. Những cơn mưa lớn khiến phố xá ngập sâu, giao thông hỗn loạn, sinh hoạt bị ảnh hưởng kéo dài. Nhiều khu vực còn chịu ảnh hưởng từ các dự án thuộc quy hoạch treo tồn tại hàng chục năm, nhà cửa dù xuống cấp nặng nề nhưng người dân không thể sửa chữa.

Bức xúc hơn cả là dự án giải quyết ngập do triều cường có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng) kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa vận hành được. Nhân dân kiến nghị thành phố sớm tháo gỡ vướng mắc pháp lý, đẩy nhanh tiến độ để dự án hoạt động trong năm 2026, giảm thiểu thiệt hại kéo dài.

Cùng với đó, áp lực chi phí sinh hoạt tăng nhanh khiến đời sống người thu nhập thấp và lao động tự do gặp nhiều khó khăn. Không ít người mất việc, giảm thu nhập, phải tìm đến “tín dụng đen”, dẫn đến nhiều hệ lụy xã hội. Một lực lượng lao động lớn làm nghề tài xế công nghệ, giao hàng hiện vẫn hoàn toàn nằm ngoài lưới an sinh xã hội, không có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hay bất kỳ chính sách hỗ trợ rủi ro nghề nghiệp. Đây là nhóm lao động góp phần vận hành nhịp sống đô thị nhưng lại chịu nhiều thiệt thòi nhất.

Từ các ý kiến cử tri, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề xuất thành phố tổ chức cuộc thi thiết kế công khai đối với các dự án văn hóa tại Bến Nhà Rồng và khu đất số 1 Lý Thái Tổ nhằm lựa chọn phương án tối ưu, đồng thời giữ lại một số công trình và cây xanh tại khu đất này để cải tạo thành câu lạc bộ văn hóa - giáo dục kết hợp không gian công cộng cho người dân. Đây được xem như cách tiếp cận văn minh, đặt yếu tố văn hóa và cộng đồng lên hàng đầu trong phát triển đô thị.

MTTQ cũng kiến nghị UBND TPHCM siết chặt quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm, tăng cường xử phạt và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn. Bối cảnh “bếp ăn online” ngày càng phát triển đòi hỏi cơ quan chức năng phải ban hành quy chế quản lý rõ ràng, đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng. Cùng lúc, thành phố cần sớm hoàn thiện quy định buộc các nền tảng công nghệ có trách nhiệm với quyền lợi lao động, đặc biệt liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Một vấn đề bức thiết khác là tình trạng SIM rác và cuộc gọi lừa đảo gây hoang mang cho người dân. MTTQ TPHCM đề nghị có chế tài mạnh mẽ, chấm dứt triệt để tình trạng này để bảo đảm môi trường sống an toàn và minh bạch.

Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tại kỳ họp cuối năm không chỉ là tập hợp ý kiến cử tri, mà còn là lời nhắc nhở và mong mỏi của người dân đối với bộ máy chính quyền: quyết liệt, hiệu quả và đặt lợi ích của cộng đồng lên trước. Trong bối cảnh TPHCM đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, việc lắng nghe, hành động, giám sát càng trở nên cần thiết để xây dựng một đô thị đáng sống, văn minh.

Thanh Tâm - Phùng Huy

 
TIN MỚI