Một triệu cây xanh sẽ được trồng khắp TPHCM trong năm 2020

17/05/2020 - 11:15

PNO - Trong năm 2020, thành phố đề ra kế hoạch trồng một triệu cây xanh, góp phần xây dựng Thành phố Xanh - Thân thiện môi trường

Sáng 17/5, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, trực thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và tổng vệ sinh môi trường, phát triển mảng xanh năm 2020 nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo thành phố và các ban ngành tham quan triển lãm hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Bác trong khuôn viên trường.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo thành phố và các ban ngành tham quan triển lãm hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Bác trong khuôn viên trường

Dự lễ có Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân,  Phó bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ, Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Huỳnh Thành Đạt.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm thông tin tình hình trồng rừng và cây xanh trong năm 2019, thông tin kế hoạch trồng cây trong năm 2020.
Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm nêu tình hình trồng rừng và cây xanh trong năm 2019, kế hoạch trồng cây trong năm 2020.

Thay mặt Ban tổ chức, Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cho biết, trong năm 2019, thực hiện kế hoạch trồng và bảo vệ rừng, cây xanh, thành phố đã trồng hơn 50ha rừng trên đất bãi bồi, hơn 403.000 cây xanh phân tán. Các tổ chức, cá nhân cũng đã tự mua và trồng 600.000 cây xanh, chiếm tỉ lệ 60% số cây xanh trồng trong năm.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đã rà soát, chuyển hóa 715/747 điểm ô nhiễm về rác thải, trong đó có 90 điểm trở thành mảng xanh, khu sinh hoạt phục vụ cộng đồng, lắp đặt thêm 34.413 thùng rác trên các tuyến đường, tuyến hẻm, 28.257 camera an ninh kết hợp giám sát chất lượng vệ sinh môi trường khu dân cư.

Trong năm 2020, thành phố đề ra kế hoạch trồng một triệu cây xanh, góp phần xây dựng Thành phố Xanh - Thân thiện môi trường. Ông Lê Thanh Liêm đề nghị các sở - ngành, đoàn thể, UBND quận/huyện tập trung công tác tuyên truyền Cuộc vận động người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước, tiếp tục ra quân tổng vệ sinh môi trường, chuyển hóa các điểm ô nhiễm thành công trình xanh - sạch - đẹp.

Lãnh đạo thành phố cùng trồng cây trong khuôn viên Trường Đại học Kinh tế - Luật.
Lãnh đạo thành phố cùng trồng cây trong khuôn viên Trường Đại học Kinh tế - Luật.
Bà Đỗ Thị Chánh - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM cũng đến dự lễ và trồng cây của Hội trong khuôn viên trường.
Bà Đỗ Thị Chánh - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM cũng đến dự lễ và trồng cây của Hội trong khuôn viên trường.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo thành phố và đại biểu tham dự đã cùng trồng 252 cây con gõ đỏ, cẩm lai và lim xanh trong khuôn viên Trường Đại học Kinh tế - Luật.

Thảo Nguyên

Mỗi người dân hãy chung tay góp màu xanh cho thành phố

Cũng trong sáng 17/5, tại huyện Nhà Bè, Thành ủy, UBND thành phố đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, tổng vệ sinh môi trường.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Trần Lưu Quang - Phó bí thư Thường trực Thành ủy, ông Võ Văn Hoan - Phó chủ tịch UBND TPHCM, đại diện các sở ban ngành, đơn vị thuộc thành phố cùng lãnh đạo và đại diện nhân dân huyện Nhà Bè.

Ông Trần Lưu Quang- Phó Bí thư thường trực Thành Ủy TPHCM trồng cây trước công viên Trung tâm hành chính H. Nhà Bè.
Ông Trần Lưu Quang - Phó bí thư thường trực Thành Ủy TPHCM trồng cây trước công viên Trung tâm hành chính huyện Nhà Bè

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu đã trồng 216 cây xanh (gồm cây phượng, lộc vừng, bò cạp vàng...) tại hoa viên trước trụ sở Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện và công viên đối diện trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nhà Bè. Sau đó, các đại biểu cùng nhân dân tham gia hưởng ứng tổng vệ sinh môi trường tại 40 điểm trên địa bàn huyện.

216 cây xanh được trồng ở huyện Nhà Bè hôm nay, cùng hàng ngàn cây xanh được trồng trên khắp thành phố là hành động thiết thực của Đảng bộ, nhân dân TPHCM nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác.

Ông Võ Văn Hoan đề nghị người dân thành phố cùng chung tay xây dựng Thành phố Xanh- Thân thiện môi trường.
Ông Võ Văn Hoan đề nghị người dân thành phố cùng chung tay xây dựng Thành phố Xanh - Thân thiện môi trường

Tại lễ phát động, ông Võ Văn Hoan đề nghị các đoàn thể, UBND các quận huyện tập trung tuyên truyền Cuộc vận động người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước. Đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, chuyển hóa các điểm ô nhiễm thành các công trình xanh - sạch - đẹp, phát triển mảng xanh, thực hiện công trình 1 triệu cây xanh thành phố trong năm 2020.

Ông Phạm Quốc Huy – Chủ tịch UBND quận 5 chia sẻ với người dân về lợi ích của việc trồng cây
Ông Lê Tấn Tài - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận 5 tặng chậu cây cho người dân trong sáng nay - Ảnh: Tam Nguyên

Thùy Linh - Hạnh Chi

Lễ phát động Tết trồng cây ở Quảng trường Công viên Khánh Hội (quận 4, TPHCM) có sự tham gia của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung, Phó chủ tịch UBND Trần Vĩnh Tuyến.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến trồng cây tại lễ phát động
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến trồng cây tại lễ phát động

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Vĩnh Tuyến cho biết, mong muốn của lãnh đạo Thành phố là làm sao bảo vệ và tiếp tục phát triển rừng, mảng xanh để từng bước cải thiện môi trường, ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu, từng bước xây dựng TPHCM xanh, sạch, đẹp.

Người dân được tặng cây để mang về tạo mảng xanh tại khu vực mình sinh sống.
Người dân được tặng cây để mang về tạo mảng xanh tại khu vực mình sinh sống

Để làm được điều đó, Phó chủ tịch UBND TPHCM, đề nghị các sở, ngành, quận, huyện và các tổ chức chính trị thành phố cùng đồng lòng, tích cực hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trồng rừng, trồng cây xanh, chăm sóc bảo vệ rừng, phát triển thêm nhiều cây xanh. Phấn đấu đến hết năm 2020 sẽ có hơn 80% hộ dân thực hiện cam kết và hành động cụ thể giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác ra đường và kênh rạch. Thêm nhiều công trình, giải pháp, sáng kiến xanh để công nhân vệ sinh đỡ vất vả hơn, đường phố sạch đẹp hơn.

Lãnh đạo TP tham gia vớt lục bình, khơi thông kênh rạch ở quận 4.
Lãnh đạo Thành phố tham gia vớt lục bình, khơi thông kênh rạch ở quận 4
Người dân tham gia trồng cây xanh tại công viên Khánh Hội
Người dân tham gia trồng cây xanh tại công viên Khánh Hội

Dịp này, lãnh đạo Thành phố cùng người dân đã trồng 45 cây gồm các loại: cẩm lai, gõ đỏ, lim xanh, sưa, muồng hoa đào, kèn hồng tại công viên Khánh Hội; tham gia vớt rác tổng vệ sinh trên địa bàn quận 4. Riêng quận 4 phát động trồng 1.200 cây xanh trên khắp quận.

Hoài An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI