Một phụ nữ đứt lìa bàn tay do máy cắt dừa

01/03/2018 - 20:12

PNO - Trong lúc đang làm việc, người phụ nữ 58 tuổi chẳng may trượt tay và bị chiếc máy cắt dừa cắt đứt lìa bàn tay trái.

Trong lúc làm việc, bà Santha (58 tuổi, Ấn Độ) bị trượt tay vào chiếc máy cắt dừa và bị cắt đứt lìa bàn tay phải. Tai nạn xảy ra vào ngày 12/1/2018 tại một nhà máy sản xuất dầu dừa ở Iiritty, Ấn Độ.

Mot phu nu dut lia ban tay do may cat dua
Santha bị chiếc máy cắt dừa cắt đứt lìa bàn tay trái

Bệnh nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, đồng thời đồng nghiệp của bà nhanh trí bọc bàn tay bị đứt của cô vào trong túi nước đá rồi đưa đến bệnh viện để xử lý.

Sau ca phẫu thuật kéo dài 7 giờ, các bác sĩ đã nối thành công bàn tay trái của bệnh nhân. Sau 12 ngày nằm viện, bệnh nhân đã phục hồi 80% chức năng bàn tay. 

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI