Một học sinh ngã xe đạp điện bị hàng rào dây thép gai cắm vào cổ

20/12/2019 - 11:24

PNO - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chảy máu vùng cổ với vết thương khoảng 1,5 cm cùng đoạn dây thép gai còn nằm trên cổ.

Ngày 20/12, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết vừa cấp cứu cho nữ sinh V.T.V. (16 tuổi, ở Năm Mẫu 2, Thượng Yên Công, TP. Uông Bí) bị dây thép gai cắm vào cổ. 

Mot hoc sinh nga xe dap dien bi hang rao day thep gai cam vao co
Hình ảnh đoạn dây thép gai cắm vào cổ em V.

Trước đó, V. đi xe đạp điện và không may bị ngã vào hàng rào khiến 1 đoạn dây thép gai cắm vào cổ. Người dân phải cắt đoạn thép gai và chuyển em đến ngay bệnh viện.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chảy máu vùng cổ với vết thương khoảng 1,5 cm cùng đoạn dây thép gai còn nằm trên cổ. Tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ liền tiến hành lấy dị vật, làm sạch và khâu nối vết thương vùng cổ.

Mot hoc sinh nga xe dap dien bi hang rao day thep gai cam vao co
Hình ảnh đoạn dây thép gai mắc vào cổ người bệnh lúc nhập viện

Theo các bác sĩ, nạn nhân rất may mắn khi đoạn thép gai chưa găm sâu và làm tổn thương các mạch máu. Vùng cổ là nơi có rất nhiều mạch máu quan trọng, chỉ cần sơ sẩy có thể gây nguy hiểm tính mạng.

An Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI