Mỗi trường học ở Hà Nội sẽ có đường dây nóng bảo đảm an toàn cho học sinh

28/10/2025 - 12:21

PNO - Hà Nội yêu cầu các trường học thiết lập và công khai đường dây nóng để xử lý kịp thời an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường.

Một học sinh ở xã Sóc Sơn, TP Hà Nội bị nhóm bạn bắt nạt. Ảnh cắt từ clip
Một học sinh ở xã Sóc Sơn, TP Hà Nội bị nhóm bạn bắt nạt - Ảnh cắt từ clip

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa ban hành văn bản số 4411/SGDĐT-CTTTHSSV gửi Phòng Văn hóa - Xã hội các phường, xã và các cơ sở giáo dục trực thuộc, yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học và phòng, chống bạo lực học đường.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, thời gian qua, công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực học đường, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên vẫn còn diễn biến phức tạp, với nhiều hình thức mới, độ tuổi vi phạm ngày càng trẻ hóa, gây ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần và môi trường giáo dục.

Để khắc phục những hạn chế này, Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về an ninh trật tự trường học theo quy chế phối hợp giữa Sở GD-ĐT và Công an thành phố. Các trường cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục văn hóa ứng xử, kỹ năng phòng tránh tội phạm, đặc biệt là lừa đảo qua mạng xã hội, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông và phòng chống ma túy.

Một nội dung đáng chú ý là yêu cầu thiết lập và công khai đường dây nóng tại các trường học để tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường. Sở cũng đề nghị các trường tuyên truyền rộng rãi Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 - hoạt động 24/24 giờ và miễn phí cước gọi - nhằm hỗ trợ kịp thời học sinh bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị tổn thương.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cần quản lý chặt việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị thu phát sóng trong khuôn viên trường, phát huy vai trò của tổ tư vấn học đường, thường xuyên tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và ứng phó rủi ro. Việc phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh được xem là yếu tố then chốt để quản lý, hỗ trợ sớm những trường hợp học sinh có biểu hiện bất thường về tâm lý, hành vi.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI