Mỗi năm Việt Nam có gần 9.000 người bị ung thư đại trực tràng

31/05/2017 - 19:00

PNO - Mỗi ngày có khoảng 16 người Việt tử vong do ung thư đại trực tràng gây ra.

Mỗi năm, Việt Nam có thêm 8.768 người mắc mới ung thư đại trực tràng và 16 ca tử vong mỗi ngày. Đó là cảnh báo của Giáo sư, bác sĩ Mai Trọng Khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tại hội thảo ‘Điều trị liên tục trong ung thư đại trực tràng di căn: Ý nghĩa và giá trị của một chiến lược” vừa diễn ra tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa). Hội thảo do Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tổ chức.

Moi nam Viet Nam co gan 9.000 nguoi bi ung thu dai truc trang
Một ca phẫu thuật ung thư đại trực tràng.


Theo giáo sư bác sĩ Mai Trọng Khoa, ung thư đại trực tràng là bệnh lý thường xuất hiện ở tuổi già nên tỷ lệ tử vong mỗi năm còn ở mức cao, chiếm 68% ca bệnh. Tuổi trung bình tại thời điểm chẩn đoán là 69 tuổi.

Moi nam Viet Nam co gan 9.000 nguoi bi ung thu dai truc trang
 


Ung thư đại trực tràng là nguyên nhân gây tử vong phổ biến đứng hàng thứ 2 ở người cao tuổi. Uớc tính đến năm 2020, số ca mắc mới ung thư đại trực tràng trên 24.000 ca.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI